Kêu gọi không thông qua việc đưa VN trở lại CPC

Ngày 25/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói Việt Nam luôn hoan nghênh các nghị sỹ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam để tăng cường hiểu biết và kêu gọi các nghị sỹ Hoa Kỳ không thông qua điều luật bổ sung của Dự luật H.R. 2410.

Ngày 25/5, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng nói Việt Nam luôn hoan nghênh các nghị sỹ Hoa Kỳ tới thăm Việt Nam để tăng cường hiểu biết và kêu gọi các nghị sỹ Hoa Kỳ không thông qua điều luật bổ sung của Dự luật H.R. 2410.

Điều luật bổ sung của Dự luật H.R. 2410 ấn định hoạt động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ năm tài khóa 2010-2011 vừa được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ thông qua. Điều luật này khuyến cáo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở lại danh sách các nước đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo (CPC).

Trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước sự việc này, ông Lê Dũng nói: "Quyết định này của Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ đi ngược với tình hình thực tế ở Việt Nam và không phù hợp với quan hệ đang phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ".

Ông Lê Dũng khẳng định ở Việt Nam, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được quy định rõ trong Hiến pháp và bảo đảm trên thực tế. Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước quan tâm và tạo điều kiện phát triển. Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Không có ai bị bắt, bị giam giữ hay quản chế vì lý do tôn giáo mà chỉ có người vi phạm pháp luật và bị xử lý đúng theo pháp luật của Việt Nam.

Ông Lê Dũng cho rằng cách tốt nhất để giải quyết những điểm khác biệt là thông qua đối thoại thẳng thắn, xây dựng, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục