Kêu gọi Triều Tiên quay lại đàm phán sáu bên

Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Nga hối thúc Triều Tiên nhanh chóng quay lại đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân.
Ngày 9/7, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Alexei Borodavkin đã gặp Đại sứ Triều Tiên tại Nga Kim Yong-jae để thảo luận quan hệ song phương và hối thúc Triều Tiên nhanh chóng quay lại đàm phán sáu bên về giải giáp hạt nhân.

Trong tuyên bố sau cuộc gặp, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh sự cần thiết của việc nối lại ngay lập tức đàm phán sáu bên nhằm tìm giải pháp cho tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, tại cuộc gặp trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Hàn Quốc Wi Sung-lac hồi tháng 6, ông Borodavkin nêu rõ Nga sẽ sử dụng mọi biện pháp ngoại giao để thuyết phục Triều Tiên trở lại tiến trình thương lượng về giải giáp hạt nhân.

Ngày 9/7, trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, Ngoại trưởng Nhật Bản Hirofumi Nakasone nhấn mạnh các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên gây ra "mối đe dọa nghiêm trọng và trực tiếp" đối với Nhật Bản.

Hai bên đã thảo luận cách thức đưa Bình Nhưỡng trở lại đàm phán sáu bên, đồng thời khẳng định việc tăng cường gây sức ép với các thành viên Liên hợp quốc thực hiện nghị quyết của Hội đồng bảo an trừng phạt Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân thứ hai cũng như tái khẳng định kế hoạch tăng cường hợp tác với Hàn Quốc trong vấn đề trên.

Dự kiến, các quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản sẽ gặp Thứ trưởng Ngoại giao kiêm Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Trung Quốc Vũ Đại Vĩ, hiện đang ở thăm Nhật Bản, để thảo luận vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.

Trước đó, ngày 8/7, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, tham dự hội nghị Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G8) ở Italy, đã nhất trí về sự cần thiết của việc tiếp tục gây sức ép với Triều Tiên.

Hiện các nước liên quan đang thảo luận khả năng tiến hành đàm phán năm bên (không có sự tham gia của Triều Tiên) nhằm gây sức ép buộc Bình Nhưỡng từ bỏ các chương trình hạt nhân của nước này.

Dự kiến, ngoại trưởng các nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc cũng sẽ gặp nhau vào ngày 25/7 tới để thảo luận vấn đề trên./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục