Khả năng cựu Thủ tướng Italy Draghi trở thành Chủ tịch Hội đồng châu Âu

Ông Mario Draghi được nhiều quan chức và nhà ngoại giao của EU đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí của Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo tờ Financial Times ngày 9/1, cựu Thủ tướng Italy Mario Draghi có thể trở thành ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Ông Draghi, 76 tuổi, từng là Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu, người đã góp phần bảo vệ đồng tiền chung của Liên minh châu Âu (EU) sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, cũng như trong cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro vào những năm 2010.

Ông được nhiều quan chức và nhà ngoại giao của khối đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho vị trí của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel, người sẽ hết nhiệm kỳ vào cuối tháng 11/2024 nhưng tuyên bố sẽ rời chức vụ vào mùa Hè để tham gia ứng cử Nghị viện châu Âu.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với ông Draghi tiết lộ chính trị gia này không muốn đảm nhận bất kỳ vị trí lãnh đạo nào của EU.

Financial Times cho biết thêm trong số những ứng cử viên tiềm năng khác cho vị trí này có các Thủ tướng Pedro Sanchez của Tây Ban Nha và Mette Frederiksen của Đan Mạch.

Nếu chưa đạt được đồng thuận về tân Chủ tịch Hội đồng châu Âu vào thời điểm ông Michel từ chức, vị trí này có thể sẽ do nhà lãnh đạo Hungary Viktor Orban đảm nhận, vì đất nước của ông sẽ giữ chức chủ tịch luân phiên 6 tháng của EU, bắt đầu từ tháng 7/2023.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu được bầu với nhiệm kỳ hai năm rưỡi, có thể được gia hạn một lần.

Trước đó, ngày 7/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel thông báo sẽ từ chức sau khi tham gia tranh cử trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) dự kiến diễn ra vào tháng Sáu tới.

Phát biểu với các cơ quan truyền thông Bỉ, chính trị gia 48 tuổi cho biết ông sẽ dẫn đầu danh sách các ứng cử viên của đảng Phong trào Cải cách (MR) tranh cử tại cuộc bầu cử EP vào tháng Sáu tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục