Khả năng Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong năm 2019

Giới chuyên gia quân sự cho rằng Trung Quốc nhiều khả năng tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong năm 2019, lên tới 1.200 tỷ Nhân dân tệ (179 tỷ USD).
Khả năng Trung Quốc tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong năm 2019 ảnh 1Quân đội Trung Quốc. (Nguồn: RT)

Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết trong bối cảnh tiếp tục thúc đẩy cải cách quân sự để đạt được hiện đại hóa trong môi trường an ninh quốc tế khó lường và biến động, Trung Quốc nhiều khả năng tăng mạnh ngân sách quốc phòng trong năm 2019, lên tới 1.200 tỷ Nhân dân tệ (179 tỷ USD).

Theo dự kiến, số liệu này sẽ được công bố tại 2 phiên họp thường niên (Lưỡng hội) của Trung Quốc vào đầu tháng 3 tới.

Theo giới phân tích, việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng khi nền kinh tế tăng trưởng là điều hợp lý.

Trả lời phỏng vấn của tờ Thời báo Hoàn cầu ngày 11/2, một chuyên gia quân sự giấu tên cho rằng việc gia tăng ngân sách quốc phòng một cách ổn định mang lại lợi ích cho việc duy trì năng lực chiến đấu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) nhờ hiện đại hóa các vũ khí và trang thiết bị của PLA.

Chuyên gia này nhấn mạnh rằng một sự gia tăng ổn định từ 8-9% so với năm 2018 sẽ là một dự đoán hợp lý.

Đồng tình với chuyên gia trên, nhà phân tích quân sự Ngụy Đông Húc dự đoán rằng ngân sách quốc phòng năm 2019 của Trung Quốc sẽ vào khoảng 1.200 tỷ Nhân dân tệ, và mức tăng này nhiều khả năng sẽ không vượt quá 10%.

Trước đó, hồi tháng 3/2018, Tân Hoa xã đưa tin ngân sách quốc phòng năm 2018 của Trung Quốc là 1.110 tỷ Nhân dân tệ, tăng 8,1% so với năm 2017.

Bên cạnh đó, Báo cáo của Đại hội Đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX cũng đã hoạch định rõ mục tiêu tiến bộ quân sự của Trung Quốc: "Đến năm 2020, sẽ cơ bản đạt được cơ giới hóa quân sự, với ứng dụng công nghệ thông tin tiến một bước dài và các năng lực chiến lược sẽ có sự cải thiện lớn."

[Nhật Bản tăng cường quân sự đối phó Trung Quốc ở Đông Á]

Báo cáo này còn đề cập rằng đến năm 2035, công cuộc hiện đại hóa quốc phòng và các lực lượng của Trung Quốc sẽ cơ bản được hoàn thành; và đến giữa thế kỷ 21, các lực lượng vũ trang sẽ được chuyển đổi hoàn toàn thành quân đội tầm cỡ thế giới.

Sau đó, Nhật báo PLA đưa tin sự gia tăng ngân sách quốc phòng này chủ yếu là nhằm phát triển vũ khí và các trang thiết bị, cải thiện các điều kiện huấn luyện, cải cách quân đội và lương bổng cũng như lợi ích của binh lính.

Giới phân tích quân sự Trung Quốc khẳng định điều tương tự cũng sẽ được áp dụng cho năm 2019.

Nhà phân tích Ngụy Đông Húc cho rằng Trung Quốc vẫn còn nhiều thứ cần phải làm liên quan đến vũ khí và công nghệ bởi vũ khí của nước này kém tiên tiến trong quá khứ.

Ngoài ra, chuyên gia Ngụy Đông Húc còn cho biết việc duy trì các loại vũ khí thường trực cũng có thể gây tốn kém, đồng thời viện dẫn tàu sân bay thứ hai của Hải quân PLA cần phải được duy tu và bảo dưỡng trong năm nay.

Trong khi Trung Quốc đang phát triển các vũ khí tiên tiến như máy bay chiến đấu tàng hình J-20 và xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A, số lượng của chúng lại bị hạn chế và nhiều lực lượng PLA vẫn đang vận hành các vũ khí lỗi thời như máy bay chiến đấu J-7 và xe tăng Type 59.

Vị chuyên gia giấu tên cho rằng cải cách quân sự đã mang lại hoạt động đào tạo thường xuyên hơn nhằm tăng cường năng lực tác chiến, do đó, đạn dược và nhiên liệu cũng đòi hỏi các nguồn kinh phí. Còn chuyên gia Ngụy Đông Húc cho hay trong bối cảnh giá cả hàng hóa gia tăng ở Trung Quốc, lương bổng của binh sỹ cũng cần phải tăng theo.

Một lý do khác đằng sau dự đoán của các chuyên gia là môi trường an ninh bên ngoài mà Trung Quốc đang phải đối mặt: Mỹ đang điều nhiều tàu chiến đến Biển Đông và Eo biển Đài Loan; trong khi Nhật Bản đang cải tiến tàu khu trục trực thăng lớp Izumo thành tàu sân bay; và máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến F-35 của Mỹ đang được bán cho Hàn Quốc, Nhật Bản và Australia.

Theo giới chuyên gia, quân đội Trung Quốc cần phải có đủ kinh phí để đối phó với những thách thức này. Ngay cả với việc gia tăng ngân sách tiềm năng như dự đoán ở trên, chi tiêu quân sự của Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với Mỹ.

Dữ liệu do Nhật báo PLA thu thập cho thấy ngân sách quốc phòng của Trung Quốc chỉ bằng 1,33% GDP trong giai đoạn 2007-2016. Đây là mức thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 2,6% của thế giới, chứ chưa kể đến của Mỹ và Nga - vốn chiếm khoảng 4%. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang coi ngân sách quân sự của Trung Quốc là mối đe dọa đối với an ninh của Washington và các đồng minh của Mỹ.

Giới phân tích nhấn mạnh rằng khoảng cách lớn về những khoản ngân sách đã cho thấy thuật ngữ "thuyết đe dọa Trung Quốc" này chỉ là cái cớ mà Mỹ lợi dụng để tăng cường ngân sách quốc phòng của chính nước này nhằm phục vụ sự thống trị quân sự toàn cầu, qua đó đặt ra thách thức lớn đối với hòa bình và phát triển của thế giới, đồng thời khơi mào cuộc chạy đua vũ trang và buộc các quốc gia khác gia tăng ngân sách quân sự của họ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục