Khắc phục hậu quả vụ cháy tiệm vàng ở Quảng Ninh

Tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/người với nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng/người với nạn nhân bị thương vụ cháy này.
Sáng 26/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc đã đến hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các cơ quan chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy tại tiệm vàng Đức Anh.

Theo đó, ngành y tế cần nỗ lực tập trung cao việc cứu chữa các nạn nhân; các ngành chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả và nhanh chóng tìm ra nguyên nhân của vụ cháy; triển khai các biện pháp giữ ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Trước đó, vào lúc 2 giờ sáng ngày 26/7, một vụ cháy kinh hoàng đã xảy ra tại tiệm vàng Đức Anh ở tổ 10, khu 3, phường Hòn Gai, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), làm 5 người chết và 5 người bị thương.

[Cháy kinh hoàng ở tiệm vàng làm 5 người thiệt mạng]

Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh Trịnh Văn Mạnh cho biết đội ngũ cán bộ y tế của Bệnh viện đang nỗ lực cứu chữa các nạn nhân bị nạn của vụ cháy. Ngoại trừ nạn nhân Mai Tiến Dũng (sinh 1980) bị thương nhẹ xây xát vùng da ngoài đã xuất viện ngay trong sáng 26/7, 4 nạn nhân còn lại đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Hai vợ chồng chủ tiệm vàng là Mai Thị Anh (sinh năm 1978) và Nguyễn Tiến Đức (sinh năm 1979) đều bị chấn thương cột sống thắt lưng đã được chụp chiếu CT cộng hưởng từ và hội chẩn với các giáo sư đầu ngành của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Giám đốc Bệnh viện đa khoa Quảng Ninh cho biết chiều nay 26/7, các giáo sư, bác sỹ Bệnh viện Việt Đức sẽ xuống Quảng Ninh tiến hành phẫu thuật cho 2 vợ chồng Đức-Anh.

Trường hợp nặng nhất là người giúp việc ở tiệm vàng (chị Nguyệt, sinh năm 1969) bị ngạt khí, bỏng hô hấp, tụ máu ở da đầu. Chị Nguyệt đang được điều trị tích cực, huyết áp đã ổn định. Tuy nhiên, theo Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, với thương tích nặng như trên, nạn nhân có khả năng bị tử vong cao.

Riêng trường hợp của trung sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Nguyễn Quang Tuyến bị vỡ xương mắt cá chân sẽ được tiến hành phẫu thuật ngay trong sáng 26/7.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Đọc cũng cho biết tỉnh đã quyết định hỗ trợ 6 triệu đồng/người đối với nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng/người với nạn nhân bị thương trong vụ cháy này.

Hiện, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tích cực khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng trên./.

Văn Đức (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục