Khắc phục, tìm nguyên nhân vụ cháy Nhà máy Diana

Tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu các cơ quan nhanh chóng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy Nhà máy Diana.
Ngày 26/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã ký công văn số 2318/UBND-XDCB, yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh nhanh chóng khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ cháy ở cháy Nhà máy Diana - Cụm công nghiệp Tân Chi, xã Tân Chi, huyện Tiên Du (Bắc Ninh).

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh giao công an tỉnh khẩn trương tiến hành điều tra, kết luận rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc; đồng thời đề xuất biện pháp khắc phục để không xảy ra vụ việc tương tự; Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Du chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo công tác khắc phục hậu quả; đồng thời có biện pháp tuyên truyền đến người dân chung quanh vùng xảy ra vụ cháy để ổn định tình hình đời sống của người dân.

Sở Công thương phối hợp với các cơ quan liên quan và doanh nghiệp thống kê đầy đủ thiệt hại về cơ sở vật chất do vụ cháy gây ra; đồng thời chỉ đạo các nhà máy ngoài khu công nghiệp tập trung, đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống cháy, nổ; đình chỉ ngay hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng chống cháy, nổ.

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp khẩn trương rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác những thiệt hại về người (nếu có); đồng thời có biện pháp chăm sóc tích cực đối với những trường hợp bị thương (nếu có).

[Chùm ảnh hiện trường vụ cháy lớn tại Nhà máy Diana]

Như tin đã đưa, khoảng 14 giờ 30, ngày 25/10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty Diana Bắc Ninh. Ngọn lửa xuất phát từ nhà xưởng, sau đó lửa lan ra khu xưởng rộng vài nghìn m2, cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Theo ông Đỗ Anh Tú, Tổng Giám đốc Công ty Diana, sự cố hỏa hoạn làm cháy một phần phân xưởng tại nhà máy đang xây dựng khoảng 11 nghìn m2, trong xưởng sản xuất có 60 công nhân của công ty đang làm việc và 30 công nhân của nhà thầu đang thi công, tuy nhiên không có thiệt hại nào về người. Ước tính thiệt hại ban đầu về tài sản khoảng 200 tỷ đồng, chủ yếu là sản phẩm đã hoàn thiện và một số máy móc thiết bị.

Ngay sau khi đám cháy xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác cứu hỏa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng PCCC đảm bảo an toàn tuyệt đối với người tham gia cứu hỏa, nhanh chóng dập tắt lửa trong thời gian sớm nhất, bảo vệ tài sản chưa bị cháy. Đồng thời tạo vành đai ngăn lửa, không cho đám cháy lan rộng.

Đại tá Nguyễn Tá Hận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau khi vụ cháy xảy ra Công an tỉnh đã điều hơn 20 xe cứu hỏa với hơn 100 cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng PCCC đến hiện trường. Nhiều khu vực vòi rồng không thể vươn tới bên trong xưởng nên lực lượng cứu hỏa phải phun nước từ bên ngoài tạo vành đai ngăn đám cháy lây lan.

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn. Ngày 26/10 công an tỉnh điều 2 máy xúc và 3 máy phun nước đến hiện trường để hỗ trợ việc khắc phục hậu quả./.
 
Thái Hùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục