Khách quốc tế đến Việt Nam tiếp tục giảm

Ngày 30/3, Tổng cục Thống kê công bố số liệu cho thấy, trong quý I/2009, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 992.200 lượt người, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm 2008.

Ngày 30/3, Tổng cục Thống kê công bố số liệu cho thấy, trong qúy I/2009, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 992.200 lượt người, giảm hơn 16% so với cùng kỳ năm 2008.

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm ở tất cả các đối tượng, trong đó khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dưỡng giảm gần 20%; đến vì công việc giảm gần 26%; thăm thân nhân giảm 1% so với cùng kỳ. Khách đến bằng đường hàng không giảm khoảng 10%, đến bằng đường biển giảm tới 60%, đến bằng đường bộ giảm 37,5% so với cùng kỳ.

Theo Tổng cục Thống kê, một số quốc gia và vùng lãnh thổ tuy có lượng lớn khách đến Việt Nam nhưng giảm so với cùng kỳ năm 2008 là Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Tuy nhiên, khách từ một số thị trường vẫn có mức tăng trưởng trong quý 1 như Hoa Kỳ ước tính đạt 120.800 lượt người, tăng hơn 17%; Australia đạt 64.800 lượt người, tăng gần 5%; khách đến từ Canada 29.600 lượt người, tăng 11%.

Theo các chuyên gia, mặc dù ngành du lịch đã triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm kích cầu du lịch nhưng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong qúy I/2009 vẫn giảm do ảnh hưởng sâu rộng của suy thoái kinh tế thế giới và thất nghiệp, thiếu việc làm chưa có dấu hiệu phục hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục