Khai giảng lớp nghiên cứu sinh dành cho cán bộ Lào

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng lớp nghiên cứu sinh không tập trung cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khóa học 2008-2013.

Ngày 22/1, tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh đã khai giảng lớp nghiên cứu sinh không tập trung cho các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, khóa học 2008-2013.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Giáo sư-Tiến sỹ Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Học viện chào mừng những cán bộ ưu tú được Trung ương Đảng nhân dân Cách mạng Lào lựa chọn sang nghiên cứu sinh và làm luận án tiến sỹ tại Học viện.

Tiến sỹ Lê Hữu Nghĩa mong muốn những kiến thức thu nhận được trong thời gian học tập tại Việt Nam sẽ góp phần giúp các các học viên hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng nhân dân Cách mạng Lào đã giao phó.

Trong thời gian học tập tại Việt Nam, các nghiên cứu sinh sẽ nghiên cứu các chuyên ngành xây dựng Đảng và quản lý kinh tế, trong đó nghiên cứu sâu về lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khoa học xây dựng Đảng, khoa học quản lý kinh tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào luôn kề vai, sát cánh bên nhau trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Hai Đảng luôn quan tâm đến công tác cán bộ và coi công tác cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng và gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và của chế độ.

Bối cảnh toàn cầu hóa đang đặt ra cho hai Đảng những thời có và thách thức lớn lao đòi hỏi hai Đảng phải có đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm nhiệm vụ, có bản lĩnh chính trĩ vững vàng, có phẩm chất, năng lực cần thiết đáp ứng đòi hỏi mới do thực tiễn đặt ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục