Khai mạc chương trình "Du lịch về cội nguồn"

Tối 31/1, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã khai mạc Chương trình "Du lịch về cội nguồn" năm 2009 với chủ đề "Về cội nguồn - khám phá miền lễ hội".

Tối 31/1, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ đã khai mạc Chương trình "Du lịch về cội nguồn" năm 2009 với chủ đề "Về cội nguồn - khám phá miền lễ hội".
 
Đây là chương trình hợp tác quảng bá phát triển du lịch được tổ chức hàng năm với sự phối hợp của 3 tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai.
 
Diễn văn khai mạc của ông Nguyễn Doãn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định: "Khám phá tôn vinh các lễ hội truyền thống để khôi phục giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá đặc sắc là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn đưa Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai vào lộ trình trọng du lịch quốc gia, đưa Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương trở thành điểm đến của dân tộc và nhân loại".
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: "Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai được thiên nhiên và lịch sử ban tặng những tài sản vật chất và tinh thần vô giá. Đó là thế núi, thế sông hùng vĩ, sơn thủy hữu tình là sự phong phú, độc đáo về sản vật là một nền văn hóa đa sắc màu, có cơ hội kết nối của những lễ hội đậm đà bản sắc dân tộc, là truyền thống giàu sáng tạo trong lao động, giàu khí phách trong đấu tranh, giàu nhân ái trong cuộc sống.."
 
Sau nghi lễ khai mạc là chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề "Về cội nguồn - khám phá miền lễ hội" gồm bốn phần với nhiều tiết mục nghệ thuật tổng hợp đậm đà bản sắc dân tộc, giới thiệu bức tranh tổng thể các lễ hội của Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai với sự tham gia của gần 1.000 diễn viên, học sinh, thanh niên.
 
Lễ khai mạc Chương trình "Du lịch về cội nguồn" năm 2009 là khởi đầu cho Chương trình "Về miền lễ hội cội nguồn dân tộc Việt Nam" với các hoạt động chính như: lễ hội Đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa), lễ hội đình Hà Thạch (thị xã Phú Thọ), lễ hội Trò Trám (huyện Lâm Thao), lễ hội Phết Hiền Quan (huyện Tam Nông), hội rước voi Đào Xá (huyện Thanh Thuỷ), hội chọi trâu Phù Ninh (huyện Phù Ninh)... Điểm nhấn là giỗ Tổ Hùng Vương với nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức từ ngày 1-10 tháng 3 âm lịch tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
 
Bên cạnh đó còn có các hoạt động văn hóa, các trò diễn dân gian, các môn thể thao dân tộc như Hội thi và triển lãm ảnh nghệ thuật "Ấn tượng cội nguồn"; Kỷ niệm 62 năm chiến thắng Sông Lô; Hội thi "Hát dân ca ba tỉnh: Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai"./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục