Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV

330 đại biểu đại diện hơn 24.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
Ngày 15/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XV (nhiệm kỳ 2011-2015) đã chính thức khai mạc. 330 đại biểu đại diện hơn 24.200 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh tham dự.

Ông Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên đã xác định mục tiêu trong nhiệm kỳ 2011-2015 là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đưa Phú Yên phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đạt mức bình quân chung của cả nước, tạo đà để đến năm 2020, Phú Yên cơ bản trở thành một tỉnh công nghiệp.

Toàn tỉnh phấn đấu nhiệm kỳ tới đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân từ 13-13,5%/năm; kim ngạch xuất khẩu tăng từ 23-24%/năm; GDP bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/năm vào cuối nhiệm kỳ; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%/năm; y tế, giáo dục được tăng cường cùng với đảm bảo an sinh xã hội...

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Phạm Quang Nghị đánh giá cao những thành tựu mà Phú Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ XIV (2005 – 2010).

Ông Phạm Quang Nghị nhấn mạnh công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại Phú Yên có nhiều tiến bộ. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đạt một số kết quả bước đầu quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, là kết quả của sự cố gắng cao độ của toàn Đảng bộ và nhân dân Phú Yên.

Ông cũng nêu rõ những hạn chế của Phú Yên như kinh tế phát triển chưa bền vững; hiệu quả năng lực cạnh tranh thấp; GDP bình quân đầu người của tỉnh thấp hơn bình quân chung của cả nước; thu ngân sách chưa đáp ứng chi thường xuyên trong tỉnh; phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai vẫn còn thụ động; văn hoá-xã hội phát triển chưa tương xứng với nhịp độ tăng trưởng kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số còn cao...

Qua đó, ông Phạm Quang Nghị đã nêu 6 vấn đề mà tỉnh Đảng bộ phải thực hiện để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm tới như phát huy truyền thống cách mạng, nguồn lực tại chỗ về tự nhiên, đất đai,... để phát triển kinh tế toàn diện, bền vững; phải có những giải pháp tích cực nhất, tạo được sự đột phá tăng tỉ trọng công nghiệp- dịch vụ trong cơ cấu kinh tế.

Tỉnh chuẩn bị và thực hiện có chất lượng tốt “Năm du lịch quốc gia duyên hải Nam-Trung Bộ Phú Yên 2011”; làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch đất đai, quy hoạch phát triển và bảo vệ rừng, quy hoạch công nghiệp, du lịch, đô thị, khu dân cư.

Tỉnh đặc biệt coi trọng phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, tạo chuyển biến rõ hơn về chất lượng nguồn nhân lực; lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nhất là địa bàn miền núi, đồng bào thiểu số, vùng biển đảo, góp phần bảo vệ lãnh hải và chủ quyền lãnh thổ trên biển Đông; thực hiện đầy đủ các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, công tác tôn giáo...

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên tiếp tục làm việc đến hết ngày 17/9./.
 
Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục