Khai mạc Đại hội lần 8 Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba

Ngày 27/9, phiên họp toàn thể Đại hội lần thứ 8 của các Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba đã khai mạc tại Cung Hội nghị ở thủ đô Havana.
Ngày 27/9, phiên họp toàn thể Đại hội lần thứ 8 của các Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba (CDR) đã chính thức khai mạc tại Cung Hội nghị ở thủ đô Havana với sự có mặt của Chủ tịch Raul Castro, các nhà lãnh đạo Đảng và Chính phủ Cuba, cùng 500 đại biểu trong nước và quốc tế.

Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký dẫn đầu đã tham dự Đại hội.

Trình bày báo cáo tại Đại hội, Điều phối viên quốc gia của CDR Carlos Rafael Miranda biết tổ chức quần chúng này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong công cuộc bảo vệ cách mạng, thể hiện vai trò tiên phong trong việc giám sát và đập tan mọi âm mưu phá hoại, chia rẽ sự đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.

Ông Miranda khẳng định, CDR từng bước đổi mới phương thức làm việc, tăng cường nhận thức chính trị cho nhân dân và đặc biệt là thế hệ trẻ, để có thể đối mặt với những thách thức trong tình hình mới hiện nay như phòng chống tội phạm, đấu tranh chống lại các biểu hiện tiêu cực, các hành động vô kỷ luật trong xã hội. Ông cho rằng vai trò của nhân dân đối với cách mạng luôn rất quan trọng trong mọi thời kỳ nhưng ngày nay cần phải củng cố hơn bao giờ hết để có thể tiếp tục bảo vệ vững chắc những thành quả của cách mạng.

Nhà lãnh đạo CDR kêu gọi các tổ chức cơ sở của CDR cần phải thường xuyên rà soát và đánh giá các hoạt động gìn giữ trật tự, lối sống và giáo dục tư tưởng trong các khu dân cư với mục tiêu củng cố các giá trị đạo đức, nâng cao tinh thần yêu nước đã được hình thành trong suốt quá trình lịch sử đấu tranh của nhân dân Cuba, đồng thời đề ra 11 mục tiêu chính nhằm củng cố và tăng cường vai trò cũng như sức chiến đấu của tổ chức quần chúng với hơn 8 triệu thành viên này.

Các đại biểu tham dự đại hội cũng khẳng định quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu cao nhất của CDR là bảo vệ tiến trình cách mạng thông qua các biện pháp hoàn thiện tổ chức để tăng cường tính hiệu quả trong thời kỳ mới, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân ủng hộ và tham gia vào việc thực hiện thắng lợi lộ trình cập nhật mô hình kinh tế đất nước.

Cách đây 53 năm, vào tối 28/9/1960 tại cuộc míttinh quần chúng ở thủ đô Havana với hơn 1 triệu người tham dự, lãnh tụ Fidel Castro đã tuyên bố thành lập CDR để cảnh giới, phát hiện và làm thất bại mọi âm mưu, kế hoạch của chủ nghĩa đế quốc và bọn phản động trong nước đang tìm cách chống phá chính quyền cách mạng non trẻ mới được thành lập.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, CDR đã không ngừng phát triển và đến nay đã có trên 133.000 ủy ban cấp cơ sở với hơn 8 triệu thành viên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục