Khai mạc Diễn đàn Hợp tác Văn hóa châu Á 2011

Thứ trưởng Lê Khánh Hải giới thiệu công tác bảo vệ văn hóa phi vật thể của Việt Nam tại Diễn đàn ACCF 2011 tổ chức tại Hong Kong.
Diễn đàn Hợp tác Văn hóa châu Á 2011 (ACCF 2011) đã chính thức khai mạc sáng8/10 tại Hong Kong với sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa Trung Quốc Thái Vũ cùngnhiều quan chức ngành văn hóa các nước châu Á và chính quyền sở tại.

ACCF 2011 tập trung vào chủ đề "Bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể: Từ tầmnhìn tới hành động," dự kiến kéo dài tới ngày 11/10.

Thay mặt đoàn Việt Nam phát biểu tại ACCF 2011, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch Lê Khánh Hải cho biết Chính phủ Việt Nam xác định di sản văn hóalà một nhân tố quan trọng cần được bảo vệ khi thực hiện sự nghiệp công nghiệphóa, hiện đại hóa đất nước và tham gia vào tiến trình hội nhập quốc tế.

Trong những năm qua, Việt Nam đã xây dựng "Chiến lược Bảo tồn và Phát huygiá trị di sản văn hóa phi vật thể - Tầm nhìn tới năm 2020" với nhiều nội dungthiết thực và cụ thể, trong đó có việc đào tạo nguồn nhân lực cho công tác bảovệ di sản văn hóa phi vật thể, tôn vinh và đãi ngộ những nghệ nhân tiêu biểu nắmgiữ và có công bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng tăng cường hợp tác khu vực và quốc tế,không ngừng học hỏi và kế thừa kinh nghiệm bảo vệ văn hóa của nhân loại. Nhờ đó,hoạt động bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam ngày càng mở rộng và đạtđược những thành tựu đáng khích lệ, từ việc xây dựng hệ thống pháp lý về bảo vệvà phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể tới việc tăng cường đầu tư tàichính, giáo dục cho thế hệ trẻ và lập hồ sơ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học vàVăn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận di sản văn hóa phi vật thể.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải cũng thừa nhận Việt Nam đang phải đối diện với mộtsố khó khăn thách thức trong công tác bảo vệ văn hóa phi vật thể như nhận thứcvề việc bảo vệ văn hóa phi vật thể chưa thực sự sâu sắc và toàn diện dẫn tớinhiều vướng mắc trong việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn và pháttriển.

Ngoài ra, lực lượng cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ và phát huy giátrị di sản văn hóa phi vật thể ở Việt Nam còn thiếu về số lượng và hạn chế vềnăng lực chuyên môn. Các chương trình, dự án về bảo vệ và phát huy giá trị vănhóa phi vật thể còn thiếu sự tham gia một cách sâu rộng của cộng đồng, dẫn đếnhiệu quả chưa cao hoặc kém tính bền vững.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải mong muốn sẽ nhận được sự hỗ trợ và hợp tác hơnnữa của các nước trong khu vực và trên thế giới trong lĩnh vực bảo vệ di sản vănhóa phi vật thể.

ACCF 2011 cũng ghi nhận nhiều ý kiến và tham luận trao đổi kinh nghiệm từcác nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Singapore.

Theo sáng kiến của Cục Nội vụ Hong Kong, ACCF bắt đầu triển khai từ năm2003 nhằm tăng cường hợp tác văn hóa khu vực và thúc đẩy sự phát triển của ngànhvăn hóa, nghệ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục