Khai mạc Hội nghị Hòa bình và Phát triển Đông Bắc Á

Hội nghị sẽ thảo luận các vấn đề như tình hình khu vực, hợp tác kinh tế và chiến lược, chính sách của các quốc gia đối với Đông Bắc Á. 

Hội nghị quốc tế Hòa bình và Phát triển Đông Bắc Á đã khai mạc sáng 12/11 tại thành phố cảng Thiên Tân, Trung Quốc.

Hội nghị quốc tế Hòa bình và Phát triển Đông Bắc Á do Quỹ nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc phối hợp với Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế Trung Quốc, Viện nghiên cứu các vấn đề quốc tế Thượng Hải và Hội Ngoại giao nhân dân Thiên Tân cùng tổ chức.

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân đã tới dự và phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị quốc tế kéo dài trong hai ngày này, hơn 30 đại biểu là các chuyên gia và học giả đến từ bảy quốc gia, gồm Trung Quốc, Mỹ, Nga, Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc và Mông Cổ sẽ tập trung thảo luận các vấn đề như tình hình khu vực, hợp tác kinh tế và chiến lược, chính sách của các quốc gia liên quan đối với khu vực Đông Bắc Á.

Ông Thẩm Quốc Phóng, Phó Chủ tịch Quỹ nghiên cứu các vấn đề quốc tế Trung Quốc, cho biết tình hình Đông Bắc Á lâu nay luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận quốc tế.

Đây là dịp để các chuyên gia, học giả cùng thảo luận tìm ra giải pháp làm dịu căng thẳng xung quanh tranh chấp chủ quyền giữa các nước trong khu vực Đông Bắc Á, tăng cường thúc đẩy hợp tác./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục