Khai mạc hội nghị Nhóm công tác chống khủng bố APEC tại Philippines

Hội nghị Nhóm công tác chống khủng bố thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 6 đã khai mạc tại tỉnh Cebu, miền Trung Philippines.
Khai mạc hội nghị Nhóm công tác chống khủng bố APEC tại Philippines ảnh 1(Ảnh: sunstar.com)

Ngày 1/9, Hội nghị Nhóm công tác chống khủng bố thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 6 đã khai mạc tại tỉnh Cebu, miền Trung Philippines.

Phát biểu khai mạc hội nghị, quyền Giám đốc điều hành Trung Tâm Quản lý Chương trình - Hội đồng chống khủng bố Philippines, ông Oscar Valenzuela đã kêu gọi các nền kinh tế thành viên APEC tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố nhằm củng cố an ninh và sự phục hồi của các doanh nghiệp cũng như cộng đồng.

Ông Valenzuela cho rằng mối đe dọa khủng bố đang hiện hữu tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các nước khác, đồng thời thừa nhận khó khăn để chống lại mối đe dọa này khi các phần tử khủng bố âm thầm tấn công bất ngờ.

Hội nghị kéo dài hai ngày trên diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị các Quan chức cấp cao (SOM) APEC lần thứ 3.

Nhóm công tác đã hoàn thành các hoạt động ở 4 lĩnh vực hoạt động đan xen trong Chiến lược Thương mại an toàn và Chống khủng bố APEC: Đảm bảo chuỗi cung ứng, du lịch, tài chính và cơ sở hạ tầng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục