Khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010

Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010 đã khai mạc tối 15/5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ ở thành phố Vinh.
Tối 15/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ (thành phố Vinh, Nghệ An), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm 2010.

Đây là sự kiện quan trọng kỷ niệm 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 20 năm UNESCO công nhận Hồ Chí Minh là “Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Việt Nam,” hướng tới Kỷ niệm đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Mở màn lễ hội là chương trình nghệ thuật "Hương Sen xứ Nghệ," hơn 1.000 diễn viên tham gia đã tái hiện lại quá trình phát triển cách mạng Việt Nam gắn liền với hành trình đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tình cảm sâu nặng, ân tình mà nhân dân đã dành cho Bác.

Nét mới trong Lễ hội Làng Sen toàn quốc năm nay là lần đầu tiên cả ba lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch được đồng loạt “ra quân” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

Lễ hội diễn ra với 6 phần lễ và 11 phần hội như: Lễ dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ ở Quảng trường Hồ Chí Minh và diễu hành về quê Bác; Lễ rước ảnh Bác Hồ qua các thời kỳ và dâng hoa, dâng hương, báo công tưởng niệm Bác Hồ ở Khu di tích Kim Liên; Thi cắm trại của Đoàn thanh niên tỉnh Nghệ An; Liên hoan Tiếng hát Làng Sen...

Đặc biệt năm nay, Liên hoan tiếng hát Làng Sen sẽ được công diễn tại 10 địa phương trong tỉnh, trong đó trọng tâm là huyện Nam Đàn và thành phố Vinh.

Nằm trong chương trình lễ kỷ niệm, nhiều hoạt động cũng được tổ chức như học tập, nghiên cứu Chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng cấp cơ sở; Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố miền Trung và Tây Nguyên lần thứ XVI; sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, nói chuyện tại các địa phương nơi Bác Hồ về thăm trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện lời dạy của Người: “Văn hóa phải thiết thực phục vụ nhân dân,” Lễ hội Làng Sen 2010 là dịp để quảng bá hình ảnh Nghệ An với cả nước và quốc tế, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh và tiếp tục đẩy mạnh cuộc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Lễ hội Làng Sen toàn quốc sẽ kết thúc vào chiều 18/5.

Tới dự lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm, cùng các cán bộ lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam Anh hùng./.

Bích Huệ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục