Khai mạc Liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 59

Tối 5/2, liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 59 chính thức khai mạc ở thủ đô nước Đức. Đây là sự kiện màn bạc lớn thứ hai châu Âu chỉ sau liên hoan phim Cannes về quy mô cũng như tầm ảnh hưởng.

Tối 5/2, liên hoan phim quốc tế Berlin lần thứ 59 chính thức khai mạc ở thủ đô nước Đức. Đây là sự kiện màn bạc lớn thứ hai châu Âu chỉ sau liên hoan phim Cannes về quy mô cũng như tầm ảnh hưởng.
 
Tham dự liên hoan phim lần này có 26 bộ phim đại diện cho nền điện ảnh các nước trên thế giới, trong đó có 18 phim tranh giải Gấu Vàng - danh hiệu cao quý nhất tại liên hoan phim Berlin.
 
Châu Á góp mặt 2 đại diện tại liên hoan phim năm nay, đó là tác phẩm ''Về Elly'' (About Elly) của điện ảnh Iran và phim ''Đam mê bất tận'' (Forever Enthralled) của đạo diễn Trần Khải Ca (Trung Quốc).
 
Được chọn chiếu mở màn là bộ phim hành động ''Cuộc thi đấu quốc tế'' (The International) do Đức và Mỹ hợp tác sản xuất, với sự tham gia của dàn diễn viên đang rất ăn khách là Clive Owen và Naomi Watts.
 
Mặc dù vậy, tác phẩm của đạo diễn người Đức Tom Tykwer - người từng rất nổi tiếng với phim "Chạy đi Loa" (Run, Lola, Run - sản xuất năm 1998) và "Mùi hương" (Perfume - năm 2006) không nằm trong danh sách tranh giải.
 
Liên hoan phim Berlin sẽ bế mạc ngày 14/2 tới. Chủ tịch Ban giám khảo năm nay là nữ diễn viên gạo cội từng đoạt giải Oscar Tilda Swinton./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục