Khai mạc Liên hoan sách đầu tiên về bình đẳng giới tại Hà Nội

Với tên gọi Vút bay, Liên hoan sách diễn ra từ ngày 4-11/3 hội ngộ những tác phẩm tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng mà sách truyền đi trong suốt chiều dài lịch sử và cả mong ước tương lai.

Ngày 4/3, Liên hoan sách đầu tiên về bình đẳng giới đã chính thức khai mạc tại Hà Nội.

Sự kiện diễn ra trong một tuần từ ngày 4-11/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với nhiều hoạt động sôi nổi và sáng tạo.

Với tên gọi Vút bay, Liên hoan sách hội ngộ những tác phẩm tôn vinh sự đa dạng và bình đẳng mà sách truyền đi trong suốt chiều dài lịch sử và cả mong ước tương lai. Tại liên hoan còn diễn ra buổi thảo luận về những xu hướng mới của sách và văn hóa đọc trong những năm gần đây như nữ quyền, trao quyền, sách điện tử, sách nói, giáo dục giới tính…

Đây là một hoạt động kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ với chủ đề toàn cầu “DigitALL: Đổi mới và công nghệ trong thúc đẩy bình đẳng giới." Sự kiện do Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức, với sự hỗ trợ tài chính từ Chính phủ Australia và sự đồng hành của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Eduforlife - dự án "Sách ơi mở ra" cùng Trung tâm Đào tạo, Khoa học và Chuyển giao công nghệ (PowerAlive).

Liên hoan sách Vút bay thu hút các độc giả ở mọi lứa tuổi với trưng bày tương tác “Kỳ quặc hay kỳ diệu nhỉ?” về khám phá bản thân và thế giới xung quanh.

Ngoài ra, Liên hoan còn có hai tọa đàm với sự tham gia của các tác giả, diễn giả được nhiều bạn đọc biết đến cùng chuyên gia của UN Women Việt Nam.

Tọa đàm “Bỏ khuôn mòn, khơi lối mở: Bình đẳng giới và sách trong thời đại công nghệ số” dành cho giới trẻ do các diễn giả gồm Tiến sỹ Nguyễn Thị Ngọc Minh, bà Khúc Thị Hoa Phượng, ông Đinh Trần Tuấn Linh và bà Mai Quỳnh Anh chia sẻ.

[TP Hồ Chí Minh hướng tới mục tiêu trở thành Thủ đô sách Thế giới]

Tọa đàm “Kỳ quặc hay kỳ diệu nhỉ? Giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục và bình đẳng giới bắt đầu từ gia đình” dành cho phụ huynh, giáo viên và những người quan tâm với sự hiện diện của tác giả, diễn giả Phạm Hoài Anh, Phương Hoài Nga và John Hùng Trần.

Bà Bà Elisa Fernandez Saenz, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam, cho biết: “UN Women tổ chức Liên hoan sách Vút bay không chỉ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong văn học mà còn là nền tảng cho các thế hệ tương lai có thể tiếp cận các tác phẩm đa dạng, phá bỏ những rào cản, những quan niệm xã hội ngăn cản phụ nữ, nam giới, trẻ em trai, trẻ em gái và các giới khác tận hưởng và phát huy đầy đủ tiềm năng và khả năng của mỗi người. Bình đẳng giới không chỉ trong sách vở mà là câu chuyện rất thật, rất gần trong cuộc sống của mỗi chúng ta."

Nhân dịp này, trong Lễ khai mạc, UN Women Việt Nam cũng ra mắt phiên bản tiếng Việt của Bộ Công cụ khung Respect (Tôn trọng phụ nữ). Respect là viết tắt của Khung Nâng cao năng lực phòng ngừa bạo lực đối với phụ nữ theo khung lý thuyết và thực hành toàn cầu “Tôn trọng phụ nữ” của UN Women trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động náo nhiệt và ý nghĩa cũng diễn ra như "Hoạt động sách và chúng mình" dành cho trẻ em do Room to Read Việt Nam, WildAct và Sách ơi - mở ra thực hiện; trao đổi sách cũ tại chợ phiên Sách ơi mở ra, quyên góp sách tặng các bạn nhỏ bị mồ côi do cha mẹ mất vì COVID-19. Các nhà xuất bản, công ty phát hành tham gia Liên hoan cũng cam kết trích 20% doanh thu từ sách bán được ủng hộ cho "Nhà bình yên", nơi các phụ nữ bị bạo hành phải tạm lánh để ổn định cuộc sống và tái hòa nhập.

Liên hoan sách Vút bay có sự phối hợp tham gia của Tổ chức Room to Read Việt Nam, Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã WildAct Việt Nam, Nhà xuất bản Kim Đồng, Nhà xuất bản Phụ nữ, Nhà xuất bản Trẻ, Crabit Kidbooks, Tân Việt Books, Công ty Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Nhã Nam, Doanh nghiệp xã hội Tòhe và SpeedReading Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục