Khai mạc Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 7

Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 7 năm 2011 đã được khai mạc chiều 21/11 với chủ đề "Tuần Văn hóa Du lịch di sản Bắc Trung Bộ."
Chiều 21/11, tại Trung tâm triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với nhiều bộ, ban ngành Trung ương và Ủy ban Nhân dân các tỉnh Bắc Trung Bộ tổ chức lễ khai mạc Ngày Di sản văn hóa Việt Nam lần thứ 7 với chủ đề "Tuần Văn hóa Du lịch di sản Bắc Trung Bộ."

Phát biểu khai mạc, Thứ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải nhấn mạnh Tuần Văn hóa Du lịch di sản Bắc Trung Bộ được chọn là chủ đề Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam năm nay (23/11) với nhiều hoạt động phong phú đặc sắc, nhằm giới thiệu, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa Việt Nam; khẳng định thế mạnh và tiềm năng du lịch Việt Nam nói chung và các sản phẩm du lịch của Bắc Trung Bộ nói riêng nhằm phát triển kinh tế xã hội đất nước, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam ra thế giới.

Sự kiện này cũng là hoạt động mở đầu cho công tác tuyên truyền quảng bá Năm du lịch quốc gia khu vực Duyên hải Miền Trung-Huế 2012.

Tuần văn hóa sẽ có nhiều hoạt động như giao lưu tìm hiểu di sản văn hóa Bắc Trung Bộ với các chương trình ca nhạc của các trường đại học trên địa bàn Hà Nội: Đại học Văn hóa, Đại học Bách Khoa, Đai học Ngoại ngữ, Học viện Quản lý Giáo dục, Cao đẳng Du lịch và Đoàn nghi lễ Quân đội. Công diễn chương trình văn nghệ của các đoàn tại sân khẩu đền Bà Kiệu.

Ngày 22/11 sẽ có các chương trình Lễ hội làng nghề Sơn Đồng (Hà Nội); Liên hoan hát ru và trình diễn trang phục người cao tuổi; giao lưu biểu diễn nghệ thuật nét đẹp văn hóa Huế, Quảng Bình, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Kết thúc tuần lễ vào ngày 23/11 sẽ diễn ra chương trình Ngày về nguồn (23/11); giao lưu gặp mặt các đoàn tham gia và ngày văn hóa Huế./.

Nguyễn Văn Cảnh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục