Khai mạc Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ

Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng lần 2 năm 2017 được diễn ra trong 3 ngày từ 7-9/7 với nhiều hoạt động phong phú phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.
Khai mạc Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ ảnh 1Quang cảnh lễ khai mạc. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng lần 2 năm 2017 đã được khai mạc ngày 7/7, thành phố Cần Thơ.

Đây là sự kiện chào mừng một năm "Văn hóa Chợ nổi Cái Răng" được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quyết định đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 7-9/7 với nhiều hoạt động phục vụ khách du lịch như Giải đua vỏ composite Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ ba; diễu hành tàu du lịch trên sông; trình diễn bánh xèo kỷ lục Guiness Việt Nam…

Ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, đặc sản của địa phương; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi dân gian…

Phó Chủ tịch ​Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng Vương Công Khanh cho biết, Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng là hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá rộng rãi hình ảnh chợ nổi Cái Răng, tạo điểm nhấn du lịch của Cần Thơ nói chung, quận Cái Răng nói riêng đến du khách trong nước và quốc tế.

Ngày hội sẽ tạo điều kiện để các cơ sở kinh doanh du lịch trong và ngoài quận liên kết hợp tác tour, tuyến với các công ty du lịch lữ hành thu hút khách du lịch đến với thành phố Cần Thơ, từng bước xây dựng hình ảnh du lịch Cái Răng đến du khách trong, ngoài nước.

Chợ nổi Cái Răng cách trung tâm thành phố Cần Thơ khoảng 6km, đã hình thành và phát triển tự nhiên hàng trăm năm nay.

Khu chợ phác họa rõ nét văn hóa giao thương sông nước miền Tây với hình thức mua bán hàng hóa, nông sản ngay trên mạn ghe xuồng neo đậu trên sông.

Trung bình mỗi ngày có khoảng 200-250 phương tiện thủy mua bán hàng hóa ở chợ, với lượng hàng hóa chủ yếu là nông sản (trái cây, rau củ, hoa kiểng...), ước tính mua bán trên chợ nổi là khoảng 2.000 tấn/ngày, đem lại doanh thu cho hàng trăm hộ kinh doanh với tổng doanh thu ước tính trên 3 tỷ đồng/ngày.

Chợ nổi Cái Răng từ lâu đã trở thành thương hiệu du lịch của Cần Thơ. Hầu hết khách du lịch trong và ngoài nước đều đánh giá Chợ nổi Cái Răng là điểm đến hấp dẫn nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Văn Tâm nhấn mạnh, Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng sẽ được tổ chức hàng năm nhằm gìn giữ những bản sắc văn hóa đặc trưng của người dân sông nước Tây Nam Bộ, tạo điểm nhấn để thu hút du khách đến với Cần Thơ…/.

Một số hình ảnh về Chợ nổi Cái Răng:

Khai mạc Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ ảnh 2Đông đảo khách du lịch tham quan chợ nổi Cái Răng trong ngày khai mạc. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Khai mạc Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ ảnh 3Một góc chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Khai mạc Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ ảnh 4Một góc chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Khai mạc Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ ảnh 5Toàn cảnh chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Khai mạc Ngày hội Du lịch văn hóa Chợ nổi Cái Răng tại Cần Thơ ảnh 6Một góc chợ nổi Cái Răng. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục