Khai mạc triển lãm Green – Biz 2009 tại Hà Nội

Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu châu Âu đã giới thiệu những sản phẩm, công nghệ xanh hướng tới sự phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.
Ngày 17/9, “Green-Biz 2009 – Giải pháp Kinh doanh Xanh của châu Âu cho Việt Nam” đã chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Hơn 50 doanh nghiệp hàng đầu của châu Âu đã mang đến Việt Nam các công nghệ hiện đại phát triển hạ tầng xanh và các giải pháp kinh doanh phù hợp với môi trường.

Bên cạnh triển lãm, trong 2 ngày, 45 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu thế giới sẽ thuyết trình, chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm của mình nhằm giúp các nhà chính sách, doanh nghiệp Việt Nam định hướng phát triển.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đánh giá cao sáng kiến tổ chức sự kiện quan trọng này.

Phó Thủ tướng nói rằng, thời gian vừa qua, bên cạnh việc phát triển kinh tế, Việt Nam đã gặp thách thức về môi trường. Do đó, cần phải giải quyết nếu không muốn ảnh hưởng nặng nề đến thế hệ mai sau.

Là một trong năm quốc gia dự báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, công nghiệp xanh chính là sự lựa chọn hợp lý, phát triển bền vững để giảm những cơn thịnh nộ từ thiên nhiên.

Theo Phó Thủ tướng, Green-Biz 2009 là cơ hội cho các nhà hoạch định chính sách, các doanh nghiệp… thảo luận, học hỏi và tìm ra hướng phát triển bền vững, thân thiện môi trường.

Theo quan sát của phóng viên Vietnam+ , bên cạnh những giải pháp tiên tiến của châu Âu, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã giới thiệu các thành tựu của mình. Trong số đó, phải kể đến Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa với những giải pháp năng lượng xanh - sạch, Tổng công ty Than và Khoáng sản Việt Nam…

Ông Thạch Văn Tránh, trưởng nhóm M&E của Công ty Mặt trời Bách Khoa nói, đầu tháng 10 tới, đơn vị này sẽ lắp đặt các thiết bị ở Trường Sa để thắp sáng quần đảo này bằng năng lượng mặt trời.

Đến với Green-Biz 2009, ông Tránh tin tưởng là cơ hội giao lưu, học hỏi cũng như tìm các đối tác để cùng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực còn mới mẻ này.

Được biết, Green-Biz 2009 do Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng phối hợp tổ chức. Sự kiện này sẽ kết thúc vào ngày mai, 18/9./.

Trung Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục