Khai trương Trung tâm ARC-ICT Việt Nam - Ấn Độ

Trung tâm ARC-ICT Việt Nam-Ấn Độ là dự án xây dựng năng lực lớn nhất trong hợp tác hỗ trợ song phương của Ấn Độ dành cho Việt Nam.
Ngày 16/9, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức khai trương Trung tâm nguồn lực chất lượng công nghệ thông tin và truyền thông (Trung tâm ARC-ICT) Việt Nam-Ấn Độ.

Dự án Trung tâm ARC-ICT Việt Nam-Ấn Độ được thực hiện bởi Trung tâm Phát triển điện toán tiên tiến của Ấn Độ, với tổng chi phí khoảng 2 triệu USD là dự án xây dựng năng lực lớn nhất trong hợp tác hỗ trợ song phương của Ấn Độ dành cho Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ khai trương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo khẳng định Trung tâm ARC-ICT Việt Nam-Ấn Độ do Chính phủ Ấn Độ tài trợ là biểu tượng của tình đoàn kết hữu nghị-hợp tác truyền thống Việt Nam và Ấn Độ.

Với những trang thiết bị công nghệ thông tin tiên tiến, Trung tâm sẽ đóng góp tích cực vào việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin, truyền thông, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ và kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội; đặc biệt là phục vụ chương trình hiện đại hóa nền hành chính Thủ đô, tiến tới xây dựng chính quyền điện tử Thủ đô vào năm 2015.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ấn Độ S.M Krishna cho biết, lĩnh vực công nghệ thông tin ở Ấn Độ không ngừng phát triển lớn mạnh trong những năm gần đây.

Ấn Độ đã và đang hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực như xây dựng năng lực và phát triển nguồn nhân lực thông qua một số dự án hỗ trợ song phương.

Dự án Trung tâm ARC-ICT Việt Nam-Ấn Độ được xây dựng đồng bộ và hiện đại với các phòng nghiên cứu và học tập như phòng học trực tuyến và thư viện số; phần mềm hệ thống và mạng dữ liệu; công nghệ web; công nghệ Java; giải pháp Chính phủ điện tử; hệ thống thông tin địa lý...

Hệ thống thiết bị của Trung tâm đều được chuyển từ Ấn Độ sang và được chính các chuyên gia công nghệ thông tin của Ấn Độ lắp đặt, vận hành, chuyển giao công nghệ.

Bộ trưởng S.M Krishna tin tưởng, Trung tâm sẽ trở thành biểu tượng của quan hệ đối tác chiến lược của Ấn Độ với Việt Nam./.

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục