Khẳng định quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam

Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa nhấn mạnh quần đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính được Quốc hội VN giao chính quyền Đà Nẵng quản lý.
Về việc Trung Quốc quyết định thành lập hai Ủy ban thôn đảo trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, ngày 19/11, ông Đặng Công Ngữ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa cho biết: "Chúng tôi cực lực phản đối những hành động vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa."

Ông Ngữ nhấn mạnh, quần đảo Hoàng Sa là đơn vị hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giao chính quyền thành phố Đà Nẵng quản lý.

Từ nhiều thế kỷ trước, trên các bản đồ và tư liệu lịch sử của Việt Nam đã ghi chép: Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam với tên gọi Bãi Cát Vàng, Hoàng Sa.

Sự xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa được minh chứng bằng nhiều tư liệu lịch sử rất rõ ràng, thể hiện quá trình chiếm hữu thật sự, hòa bình và thực thi liên tục của Việt Nam.

Đảo Phú Lâm và đảo Cây thuộc quần đảo Hoàng Sa, do Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng thực hiện quyền quản lý lãnh thổ.

Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Hoàng Sa đã sưu tầm hàng trăm tư liệu lịch sử qua các thời kỳ về sự xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa; xây dựng phòng truyền thống, tổ chức gặp gỡ những nhân chứng từng sống và làm việc tại đảo Hoàng Sa hơn 35 năm trước...

Từ các cuộc gặp gỡ những nhân chứng ở nhiều nơi trên cả nước, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa (Đà Nẵng) đã thu thập, ghi chép và sưu tầm nhiều tài liệu, hiện vật quý về Hoàng Sa. Đó là nguồn tài liệu có giá trị lịch sử, pháp lý và là bằng chứng cụ thể, sinh động khẳng định chủ quyền: Quần đảo Hoàng Sa thuộc Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục