Khánh Hòa: Kịp thời đưa thuyền viên Ukraine bị suy tim vào bờ cấp cứu

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thuyền viên quốc tịch Ukraine, 62 tuổi, bị suy tim vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cấp cứu kịp thời.
Khánh Hòa: Kịp thời đưa thuyền viên Ukraine bị suy tim vào bờ cấp cứu ảnh 1Các nhân viên Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đưa thuyền viên người nước ngoài bị bệnh vào bờ an toàn. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tối 2/3, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam nhận được thông tin yêu cầu hỗ trợ cứu nạn khẩn cấp của tàu chở dầu thô mang tên Maran Thetis, quốc tịch Hy Lạp (số IMO 9421427) đang có hành trình từ Trung Quốc đi Singapore.

Khi tàu đi ngang qua khu vực vùng biển cách Nha Trang 120 hải lý về hướng Đông Bắc, thuyền trưởng báo nạn khẩn cấp vì trên tàu có một thuyền viên bị suy tim nặng, nguy hiểm đến tính mạng.

Bệnh nhân là Drozd Oleksii (62 tuổi, quốc tịch Ukraine), làm thợ máy trên tàu.

Ngay khi nhận được thông tin, Trung tâm giữ liên lạc thường xuyên với tàu để cập nhật tình trạng bệnh nhân, cũng như hướng dẫn các biện pháp hỗ trợ y tế ban đầu nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho thuyền viên trên.

[Vụ chìm tàu cá trên biển Bình Thuận: Đã cứu sống được 3 thuyền viên]

Trong tối 2/3, Trung tâm đã điều động tàu SAR 273 đang thường trực tại thành phố Nha Trang và tổ cấp cứu y tế tiếp cận tàu thực hiện cấp cứu. Mặc dù biển động, gió Đông Bắc cấp 6 nhưng công tác cứu hộ diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, Tổ y tế của Trung tâm và các lực lượng phối hợp gồm Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, đại diện chủ tàu đã thực hiện đầy đủ công tác phòng, chống dịch COVID-19, khẩn trương khám và đưa bệnh nhân vào bờ cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục