Khánh Hòa phát hiện 1 điểm thu mua thú rừng lớn

Công an tỉnh Khánh Hòa vừa bất ngờ kiểm tra, phát hiện một điểm thu mua thú rừng quý hiếm số lượng lớn ở Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa.
Chiều 21/1, sau quá trình theo dõi và lập chuyên án điều tra, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49) - Công an tỉnh Khánh Hòa đã bất ngờ kiểm tra ngôi nhà do Hoàng Văn Tuấn làm chủ hộ (thôn Tân Khánh, xã Ninh Sim, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) và phát hiện tại đây đang lưu giữ trái phép rất nhiều động vật hoang dã quý hiếm.

Thượng tá Võ Đức Thân - Trưởng Phòng PC49 cho biết số động vật hoang dã còn sống được phát hiện tại đây bao gồm một cá thể bước đầu được xác định là voọc chà vá chân đen, nặng 10kg; 19 con chồn hương, có tổng trọng lượng 11kg; 12 cá thể hón (cùng loài với nhím) có tổng trọng lượng 21kg; 13 con rắn các loại.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra còn phát hiện trong hai thùng cấp đông đang chứa nhiều cá thể động vật đã chết, bao gồm 9 con cheo (trọng lượng 13kg), 4 con hón (9kg) 4 con chồn (5kg). Bên cạnh đó, tại đây còn có hàng chục bẫy thú, đèn pin, 3 con dao.

Theo khai báo của Hoàng Văn Tuấn, đây là địa điểm thu mua thú rừng do Tuấn làm chủ, hoạt động suốt 4 năm qua, chuyên thu mua thú rừng chủ yếu ở địa bàn thị xã Ninh Hòa, cung cấp cho các quán ẩm thực ở thị xã Ninh Hòa và thành phố Nha Trang.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ, chuyển giao số động vật nói trên cho Kiểm lâm thị xã Ninh Hòa, nhờ cơ quan chức năng giám định loài, để có cơ sở khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Đầu tháng 12/2010, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cũng đã ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng đối với bà Nguyễn Thị Hoài, trú tại xã Suối Cát, huyện Cam Lâm đang nuôi nhốt một con khỉ mặt đỏ, một con vượn đen má trắng và một con vượn má vàng./.

Tiên Minh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục