Khánh Hòa trưng bày 400 cổ vật thế kỷ 15-18

Nhân dịp Festival Biển Nha Trang 2009, sáng 9/6, tại Nhà Bảo tàng Khánh Hòa đã trưng bày hơn 400 cổ vật thời kỳ thế kỷ 15 và 18 trong triển lãm “Tiếng vọng từ biển khơi.”

Nhân dịp Festival Biển Nha Trang 2009, sáng 9/6, tại Nhà Bảo tàng Khánh Hòa đã trưng bày hơn 400 cổ vật thời kỳ thế kỷ 15 và 18 trong triển lãm “Tiếng vọng từ biển khơi.”

Đây là một phần rất nhỏ trong gần 500.000 cổ vật được khai quật từ 6 con tàu đắm của Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam tại vùng biển các địa phương Cà Mau, Bình Thuận, Đông Phú Quốc, Hòn Dăm (Kiên Giang), Hòn Cau (Bà Rịa Vũng Tàu), Cù Lao Chàm (Đà Nẵng) từ năm 1997-2006.

Các cổ vật trên chủ yếu là các loại đồ gốm như bát, đĩa, ly, bình, hộp, âu, hũ, lọ đựng nước pha mực, ấm trà với những màu men đặc sắc, mang nhiều hình con vật trên rừng, dưới biển. Đây là nguồn tài sản quí giá đóng góp vào kho tàng di sản văn hoá Việt Nam và thế giới.

Lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, triển lãm các cổ vật mang chủ đề “Tiếng vọng từ biển khơi” trong dịp Festival Biển Nha Trang 2009 nhằm giới thiệu cho nhân dân địa phương và đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế một loại di sản đặc biệt quí hiếm đã được tìm thấy trên vùng biển Việt Nam, giúp mọi người có nhận thức đúng và hiểu sâu hơn về bề dày lịch sử quan hệ giao thương quốc tế của nước ta trên biển đông với các nước từ những thế kỷ 15 - 18.

Triển lãm do Bảo Tàng Khánh Hòa và Bảo tàng Lịch sử Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức và dự kiến sẽ mở cửa đến hết tháng 8/2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục