Khánh thành di tích quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V

Di tích lịch sử Quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V khởi công từ tháng Ba trên diện tích hơn 21.000m2 với vốn đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng.
Ngày 24/9, tại Khu di tích Khu ủy Khu V (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam), Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Nam tổ chức khánh thành, đưa vào hoạt động và đón nhận Bằng Di tích lịch sử Quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V.

Di tích lịch sử Quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V được khởi công xây dựng từ tháng Ba trên diện tích hơn 21.000m2. Công trình gồm nhà bia tưởng niệm, sân đường nội bộ, tường rào cổng ngõ, hệ thống chống sét, cây xanh… với tổng giá trị đầu tư hơn 3,3 tỷ đồng.

Phát biểu tại lễ khánh thành và đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp Quốc gia, ông Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhấn mạnh thể theo nguyện vọng của các lão thành cách mạng và các cán bộ từng công tác trong ngành kiểm tra Đảng, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã phối hợp với tỉnh Quảng Nam tiến hành xây dựng địa điểm Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V thời kỳ 1960-1975.

Di tích lịch sử Quốc gia Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V là di tích mang tầm quốc gia. Vì vậy, chúng ta cần có biện pháp giữ gìn, phát huy tốt hiệu quả công trình; đặc biệt là địa phương nơi có di tích cần thường xuyên bảo vệ, tu bổ, bảo dưỡng theo Luật Di sản văn hóa để nơi đây không ngừng đẹp lên. Đó cũng là hành động thiết thực để tôn vinh quá khứ hào hùng của dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống vẻ vang cho thế hệ trẻ...

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tặng Bằng khen cho sáu tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng công trình di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V, đồng thời tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cho bảy cá nhân tham gia ngành kiểm tra Đảng trước năm 1975./.

Nguyễn Sơn (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục