Khánh thành Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện Ximăng VICEM Tam Điệp

Khi đi vào vận hành ổn định, công trình sẽ sản xuất trên 36.000 MWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng của toàn nhà máy, tương đương giá trị làm lợi khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm.
Khánh thành Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại Nhà máy ximăng Tam Điệp. (Ảnh: Bnews)

Hòa chung không khí thi đua sôi nổi chào mừng Lễ khởi công, khánh thành, thông xe kỹ thuật các dự án, công trình trọng điểm hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 19/12/2025, tại tỉnh Ninh Bình, Công ty Ximăng VICEM Tam Điệp (thuộc Tổng công ty Ximăng Việt Nam - VICEM) long trọng tổ chức Lễ khánh thành Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện Nhà máy Xi măng Tam Điệp.

Ông Trần Anh Tuấn - Tổng Giám đốc VICEM Tam Điệp cho biết, việc đầu tư Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện được triển khai trên cơ sở thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050.

Xuất phát từ mục tiêu tận dụng hiệu quả nguồn nhiệt khí thải từ quá trình sản xuất clinker để phát điện, qua đó giảm chi phí năng lượng, nâng cao hiệu quả sản xuất và góp phần bảo vệ môi trường, VICEM Tam Điệp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, tổ chức triển khai dự án đúng quy định của pháp luật, đúng quy chế của VICEM và doanh nghiệp. Quá trình triển khai được thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư đến tổ chức thực hiện.

Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện tại Nhà máy Ximăng Tam Điệp được đầu tư với quy mô công suất lắp đặt 6,0 MW. Nguồn điện phát ra được hòa đồng bộ vào lưới điện nội bộ của nhà máy, không phát lên lưới điện quốc gia.

Công trình được xây dựng hoàn toàn trong khuôn viên nhà máy hiện hữu, với diện tích sử dụng khoảng 1.200 m2, phù hợp với điều kiện mặt bằng và dây chuyền sản xuất hiện có. Dự án đã được Tổng công ty VICEM chấp thuận với tổng mức đầu tư gần 267 tỷ đồng.

Từ giữa năm 2024, chủ đầu tư đã lựa chọn và ký kết hợp đồng gói thầu chính "Thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình" với liên danh các nhà thầu.

Sau thời gian triển khai thiết kế, cung cấp vật tư, thiết bị, thi công xây dựng, lắp đặt và vận hành chạy thử, công trình đã hoàn thành bảo đảm chất lượng, an toàn, đồng thời vượt tiến độ khoảng 1,5 tháng so với mục tiêu đề ra.

Đến thời điểm khánh thành, toàn bộ các hạng mục của Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện - Nhà máy Ximăng Tam Điệp đã hoàn thành, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, đủ điều kiện đưa vào khai thác, vận hành và đạt được các mục tiêu đề ra.

Đây là kết quả của sự nỗ lực, quyết tâm cao độ của tập thể lãnh đạo, cán bộ kỹ thuật, người lao động Công ty cùng sự phối hợp hiệu quả của các nhà thầu, đơn vị tư vấn trong và ngoài nước - Tổng Giám đốc Trần Anh Tuấn nhấn mạnh.

Khi đi vào vận hành ổn định, công trình sẽ sản xuất trên 36.000 MWh điện mỗi năm, đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điện năng của toàn nhà máy, tương đương giá trị làm lợi khoảng 60 tỷ đồng mỗi năm, giảm bớt sự phụ thuộc nguồn điện lưới Quốc gia.

Đồng thời, dự án góp phần giảm nhiệt độ khí thải ra môi trường, thu hồi triệt để lượng bụi, tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và giảm phát thải khoảng 26.000 tấn CO2 (quy đổi) mỗi năm.

Dự án không chỉ mang lại hiệu quả rõ nét về kinh tế và môi trường mà dự án còn có ý nghĩa xã hội quan trọng thông qua việc đóng góp ổn định cho ngân sách nhà nước và tạo việc làm bền vững cho người lao động tại địa phương.

Tại Lễ khánh thành, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty VICEM Việt Nam Nguyễn Thanh Tùng cho biết, thực hiện Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050 kèm theo Quyết định số 1266/QĐ-TTg, đến nay 100% các dây chuyền sản xuất xi măng có công suất từ 2.500 tấn clinker/ngày trở lên của các đơn vị thuộc VICEM đã và đang triển khai các dự án tận dụng nhiệt khí thải để phát điện.

Trong đó, dự án tại VICEM Tam Điệp là dự án thứ ba của VICEM hoàn thành và đưa vào sử dụng, sau các dự án tại VICEM Bút Sơn và VICEM Hoàng Mai, bảo đảm đúng lộ trình mà Thủ tướng Chính phủ đã đề ra.

Việc đầu tư hệ thống tận dụng nhiệt khí thải để phát điện là một trong những nội dung trọng tâm trong định hướng phát triển bền vững của Tổng công ty VICEM.

Ông Nguyễn Thanh Tùng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, làm việc liên tục của các nhà thầu, đơn vị tư vấn trên công trường để đưa công trình về đích sớm hơn kế hoạch. Đồng thời, yêu cầu VICEM Tam Điệp khẩn trương đưa công trình vào vận hành tối ưu, phát huy hiệu quả cao nhất về kinh tế và môi trường.

Trong quá trình vận hành phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về an toàn, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Đồng thời, tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hợp tác chặt chẽ với các đối tác để nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mà Bộ Xây dựng và Tổng công ty giao, từng bước đưa doanh nghiệp phát triển lên tầm cao mới - ông Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Dự án Tận dụng nhiệt khí thải để phát điện Ximăng VICEM Tam Điệp không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với riêng doanh nghiệp, mà còn thể hiện rõ quyết tâm của ngành ximăng Việt Nam trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ môi trường trong giai đoạn phát triển mới của đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục