Khánh thành đường ống dẫn khí Myanmar-Trung Quốc

Ngày 28/7, khí đốt từ Myanmar đã bắt đầu được vận chuyển qua tuyến đường ống dẫn khí dài 793km từ Myanmar tới Trung Quốc.
Ngày 28/7, khí đốt từ Myanmar đã bắt đầu được vận chuyển qua tuyến đường ống dẫn khí từ Myanmar tới Trung Quốc sau khi hai nước khánh thành phần đường ống dài 793km trên lãnh thổ Myanmar.

Được khởi công từ ba năm trước, đường ống dẫn khí vừa khánh thành là một phần của dự án đầu tư đường ống kép dẫn khí và dẫn dầu từ Myanmar đến Trung Quốc trị giá 2,5 tỷ USD giữa Tập đoàn Dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC) - công ty năng lượng lớn nhất Trung Quốc - với Doanh nghiệp Dầu khí Myanmar cùng bốn công ty đến từ Ấn Độ và Hàn Quốc.

Đường ống dẫn khí vừa khánh thành có công suất vận chuyển thiết kế lên tới 12 tỷ m3 khí/năm - khoảng 25% tổng lượng khí đốt Trung Quốc nhập khẩu hàng năm.

Đường ống này dài 793km, với sáu trạm xử lý, bắt đầu từ cảng Kyaukpyu trên bờ biển phía Tây Myanmar, băng qua bang Rakhine, Magway, Mandalay và Shan rồi nhập vào lãnh thổ Trung Quốc tại Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam.

Trong khi đó, đường ống dẫn dầu Myanmar-Trung Quốc dài 771km, với công suất vận tải thiết kế 22 triệu tấn dầu thô/năm, được dự kiến hoàn tất vào tháng Chín này. Đường ống này dùng để vận chuyển dầu thô từ Trung Đông qua Ấn Độ Dương.

Đây được xem là sự đầu tư chiến lược quan trọng nhất của Trung Quốc tại Myanmar, giúp nước này giảm sự lệ thuộc các nguồn cung thông qua eo biển Malacca giữa Malaysia và Singapore, nơi trung chuyển tới 80% lượng dầu nhập khẩu của Bắc Kinh.

Về phần mình, Myanmar cũng sẽ nhận được 6,9 triệu USD/năm cho phí sử dụng mỗi đường ống và 1 USD cho phí vận chuyển mỗi tấn dầu thô.

Ước tính, sau khi đi vào hoạt động, hai đường ống dẫn dầu và khí đốt này sẽ cung cấp việc làm cho hơn 6.000 người dân địa phương và hơn 220 doanh nghiệp Myanmar./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục