Khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 8/5, Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1).
Khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh ảnh 1Một góc Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh trong buổi lễ khánh thành giai đoạn 1. (Ảnh : Thế Anh/TTXVN)

Ngày 8/5 (mùng 2/4 năm Bính Thân), Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khánh thành Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 1) tại ấp 1, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

Theo Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, việc hoàn thành giai đoạn 1 Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh cơ sở Lê Minh Xuân đánh dấu bước ngoặt cho sự phát triển cơ sở vật chất, mở ra hướng đi khả thi, phát triển tương lai trong việc đào tạo tăng ni trên toàn quốc, có đủ khả năng kế thừa và xiển dương Phật pháp.

Sau hơn 3 năm nỗ lực và quyết tâm xây dựng, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam đã xây dựng hoàn tất tòa Hành chánh, dãy Học đường, dãy Tăng viện, dãy Ni viện, Chánh điện tạm và khu nhà bếp; mỗi tòa chính gồm năm tầng, mỗi tầng gồm 500m2, đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng gia tăng của tăng ni sinh với tổng kinh phí đầu tư gần 180 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng chứng minh, Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, với cơ sở mới này, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sớm trở thành trường Đại học Phật giáo đào tạo các ngành thuộc Khoa học Xã hội - Nhân văn và ​Khoa học Tự nhiên, góp phần nâng cao vai trò và vị thế của nền giáo dục Phật học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Trong thời gian tới, Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Việt Nam tiếp tục triển khai xây dựng các hạng mục khác của Học viện gồm hội trường 2.000m2 với sức chứa 3.000 người, với các tiện ích cho hội thảo quốc gia và quốc tế; chánh điện 1.800m2với sức chứa 2.500 người làm lễ cùng một lúc; Tòa Thư viện lớn với sức chứa 1 triệu đầu sách; khu nhà khách quốc tế gồm 150 phòng, tiêu chuẩn 3 sao; các tòa nhà dành cho các khoa thuộc Khoa học Xã hội ​- Nhân văn, Khoa học Tự nhiên, Khoa quản trị và giáo dục…Chi phí xây dựng các hạng mục cho giai đoạn 2 khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hòa thượng Thích Giác Toàn cho biết khi toàn bộ công trình xây dựng cơ sở Lê Minh Xuân được hoàn tất, đây là nơi tu học Phật học nội trú lớn nhất nước, đồng thời là môi trường ứng dụng, hành trì các pháp môn trong đạo Phật, nhằm giúp hàng ngàn Tăng Ni sinh viên có thể sống đời đạo đức và trải nghiệm tâm linh hài hòa giữa các truyền thống Nguyên thủy và Đại thừa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục