Khánh thành phòng học mang tên Hồ Chí Minh tại Nga

Phòng học mang tên Hồ Chí Minh, nơi trưng bày những kỷ vật về Người, được khánh thành tại Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Nga.
Khánh thành phòng học mang tên Hồ Chí Minh tại Nga ảnh 1Các đại biểu thăm phòng học. (Ảnh: Quế Anh/TTXVN)  

Chiều 26/11, tại Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội ở thủ đô Moskva (Liên bang Nga), lễ khánh thành phòng học mang tên Hồ Chí Minh, nơi trưng bày tranh ảnh, sách báo, video và những kỷ vật về Người, đã diễn ra.

Tham dự buổi lễ về phía Nga có Phó Chủ tịch thứ nhất Liên đoàn các công đoàn độc lập Nga Galina Keleksaeva, Phó Vụ trưởng Vụ 3 (châu Á) thuộc Bộ Ngoại giao Nga Igor Khovaev, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt, Viện trưởng Viện Kinh tế Pháp luật Moskva, giáo sư-tiến sỹ Vladimir Buyanov, Chủ tịch danh dự Hội Hữu nghị Nga-Việt, Evgheni Glazunov, Chủ tịch thứ nhất Hội Hữu nghị Nga-Việt Evgheni Kobelev, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga-Việt Anatoli Pozdeev.

Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn Phạm Văn Hà, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Mai Thị Phòng, cùng các tham tán văn hóa, giới báo chí Nga và Việt Nam, đại diện sinh viên, nghiên cứu sinh Nga và Việt Nam đã và đang học tập tại Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh đối với nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là vị Chủ tịch đầu tiên sáng lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà còn là Người cha kính yêu của dân tộc, Người được nhân dân Việt Nam và thế giới gọi bằng cái tên trìu mến - Bác Hồ.

Đại sứ thay mặt Nhà nước Việt Nam cảm ơn ban lãnh đạo Học viện đã lập ra phòng học mang tên Hồ Chí Minh, là nơi để sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam, Nga và thế giới, cũng như những ai quan tâm lịch sử Việt Nam có thể tới nghiên cứu, tìm hiểu những tư liệu quý báu về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại sứ cũng ôn lại cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và điểm lại những dấu mốc quan trọng gần đây trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn nhấn mạnh việc mở Phòng học Hồ Chí Minh tại Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội là một đóng góp quan trọng vào công cuộc củng cố và không ngừng phát triển tình hữu nghị truyền thống, mối quan hệ đối tác chiến lược, cũng như sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Phát biểu tại buổi lễ, các đại biểu, những người bạn Nga đều bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ tình cảm trân trọng đối với truyền thống anh hùng, yêu chuộng hòa bình và lòng yêu lao động của dân tộc Việt Nam.

Đại sứ Phạm Xuân Sơn và Giám đốc Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội, Giáo sư Kodzkin E.M đã cùng cắt băng khánh thành Phòng học Hồ Chí Minh tại học viện.

Trong giai đoạn kể từ năm 1973 đến nay, có hơn 800 sinh viên, nghiên cứu sinh của Việt Nam từng học tập, nghiên cứu và tốt nghiệp tại Học viện Lao động và Quan hệ Xã hội Nga. Trong số đó, không ít người đã trở thành những cán bộ lãnh đạo của Việt Nam./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục