Khánh thành trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam

Trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam được xây dựng tại thành phố Svay Rieng, Campuchia với tổng vốn đầu tư hơn 110.000 USD.
Khánh thành trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam ảnh 1Trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam. (Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)

Sáng 21/4, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Men Sam On, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã chủ trì lễ khánh thành trường tiểu học hữu nghị Khmer-Việt Nam tỉnh Svay Rieng, được xây dựng tại thành phố Svay Rieng, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Trường tiểu học Hữu nghị Khmer-Việt Nam được khánh thành sau hơn 4 tháng xây dựng, gồm 4 phòng học được trang bị đầy đủ bàn ghế, thiết bị học tập và các công trình phụ trợ như khu vệ sinh, ao cá, vườn hoa, sân chơi.

Tổng kinh phí đầu tư mua đất và tiền xây dựng ngôi trường lên tới hơn 110.000 USD, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An hỗ trợ khoảng 95.000 USD; Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam đóng góp 16.000 USD và đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia cùng các mạnh thường quân hỗ trợ 8.000 USD./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục