Khen thưởng vụ án dùng sơ hở bưu điện giấu ma túy vào hàng hóa

Hải Phòng khen thưởng PC47 vì đã có thành tích trong triệt phá ba đường dây buôn bán ma túy, trong đó có chuyên án các đối tượng sử dụng sơ hở của bưu điện để giấu ma túy vào các hàng hóa khác.
Khen thưởng vụ án dùng sơ hở bưu điện giấu ma túy vào hàng hóa ảnh 1(Ảnh minh họa. Nguồn: Nguyễn Hoàng/TTXVN)

Chiều 28/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng khen thưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy (PC47) - Công an Hải Phòng vì đã có thành tích trong triệt phá ba đường dây buôn bán ma túy, trong đó có chuyên án các đối tượng sử dụng sơ hở của bưu điện để giấu ma túy vào các hàng hóa khác.

Trước đó, Phòng PC 47 Công an Hải Phòng lập chuyên án 715 T. Hồi 22 giờ ngày 10/7, PC 47 phối hợp với các đơn vị liên quan bắt quả tang hai đối tượng Nguyễn Thị Minh Tâm (sinh năm 1978, quê quán huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và Lê Thị Thủy (sinh năm 1968, đăng ký hộ khẩu thường trú tại số 11/130/201 Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ bốn bánh heroin (tương đương 1,4kg). Khám xét nơi ở của các đối tượng, các lực lượng chức năng thu giữ 80 triệu đồng, ba điện thoại, một xe máy và nhiều tang vật liên quan.

Hai đối tượng trên đã móc nối với một số đối tượng ở trong và ngoài nước cất giấu heroin trong các thùng carton, để lẫn với nhiều loại hàng hóa khác ( chè khô, bánh đa khô, bánh đa nem...), sử dụng nhiều tên tuổi, địa chỉ giả ở Hải Phòng, thông qua đường bưu điện gửi heroin đến Australia để tiêu thụ. Đường dây này vận chuyển ma túy với số lượng lớn, xuyên quốc gia, có yếu tố nước ngoài. Các đối tượng trong đường dây cấu kết chặt chẽ với nhau, thủ đoạn hoạt động tinh vi, tính chất phạm tội nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội.

Cùng với chuyên án 715 T, PC 47 Công an Hải Phòng phá thành công hai chuyên án khác là 555 X và 615 H. Hồi 3 giờ 15 phút ngày 5/6, PC47 bắt quả tang đối tượng Lê Văn Xuyên (sinh năm 1977, đăng ký hộ khẩu thường trú tại Liêm Hải, Trực Ninh, Nam Định) về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng đang chuyển xe để thay đổi phương tiện sau đó đi Móng Cái, Quảng Ninh. Tang vật thu trong túi xách đeo trên người Xuyên gồm hai bánh heroin (tương đương hơn 701gam), 15 triệu đồng, hai điện thoại và nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Lê Văn Xuyên có lệnh truy nã của Công an tỉnh Nam Định về tội cướp tài sản. Xuyên đã từng làm nghề lái xe trên các tuyến biên giới phía Bắc, Bắc miền Trung nên y rất thông thạo địa hình, có nhiều quan hệ với các đối tượng cộm cán về ma túy, hình sự tại nhiều địa phương, đặc biệt là các địa bàn phức tạp về ma túy. Hoạt động phạm tội của Xuyên rất tinh vi, thường xuyên thay đổi phương tiện, thời gian, tuyến đường hoạt động… nhằm trốn tránh phát hiện của lực lượng công an.

Hồi 12 giờ 15 phút ngày 11/6 tại thôn Bạch Mai, Đồng Thái, An Dương (Hải Phòng), Phòng PC47 cùng các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án 615H, bắt quả tang hai đối tượng là Hoàng Mạnh Hùng (sinh năm 1962, đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở tại khu 3, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) và Nguyễn Thị Hà (còn gọi Hà batê, sinh năm 1960, đăng ký hộ khẩu thường trú tại: 6/46 Chợ Đôn, Nghĩa Xá, quận Lê Chân, Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là hai bánh heroin (tương đương 658,59 gam), 11,79 gam ma túy đá, hươn 5 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan.

Đối tượng Hoàng Mạnh Hùng có hai tiền án, năm 1984 bị Tòa án Nhân dân thị xã Cẩm Phả (Quảng Ninh) xử phạt 36 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Năm 1988 tiếp tục phạm tội, bị Tòa án Nhân dân thị xã Cẩm Phả xử phạt 18 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Nguyễn Thị Hà có một tiền án, năm 1999 bị Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng xử phạt chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy. Tháng 3/2014, Hà ra tù và tiếp tục hoạt động phạm tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục