Trong nửa đầu năm 2025, Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục nhập khẩu khoảng 4,48 tỷ euro khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Nga, tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái.
Ủy viên Năng lượng của EU, ông Dan Jorgensen, thừa nhận EU đã chi số tiền mua khí đốt Nga trong năm 2024 nhiều hơn tổng số tiền Liên minh này viện trợ cho Ukraine, và gọi đây một “nghịch lý.”
Dự án LNG do Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi National Oil Co. dẫn đầu, nắm 60% cổ phần, trong khi các công ty dầu khí quốc tế lớn BP Plc, Shell Plc và TotalEnergies SE lần lượt nắm giữ 10% cổ phần.
Giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng 7/2024 tại thị trường Hà Nội là 445.500 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.782.000 đồng/bình công nghiệp 48kg, không thay đổi so với giá tháng Sáu.
Báo cáo của Goldman Sachs cho rằng mức tăng 80% nguồn cung LNG vào năm 2030 sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay do cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra.
Theo số liệu của Công ty thống kê dữ liệu thương mại toàn cầu Kpler, lượng LNG nhập khẩu của châu Á tăng 12% trong tháng Ba vừa qua lên mức cao kỷ lục 24 triệu tấn.
Kyushu Electric Power, một trong năm công ty điện lực hàng đầu của Nhật Bản, cho biết, họ đang xem xét mua cổ phần trong dự án Lake Charles LNG của Energy Transfer tại Mỹ.
Có 100 tàu chở dầu chở khoảng 56 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu buộc phải chuyển hướng khỏi Biển Đỏ, sẽ mất nhiều thời gian vận chuyển hơn bình thường từ 2 tuần đến hơn 1 tháng mới đến nơi cần đến.
Tuyến đường biển đi qua Bắc Cực là tuyến đường biển ngắn nhất giữa châu Âu và châu Á, dài khoảng 13.000km, chạy từ Biển Barents tới Eo biển Bering nằm giữa Siberia và Alaska.
Mỹ trở thành nhà cung cấp LNG hàng đầu cho EU, chiếm 52% lượng giao hàng sau khi tăng gấp đôi mục tiêu cung cấp khí đốt tự nhiên hóa lỏng cho châu Âu lên thành 56 tỷ m3.
Tập đoàn Dầu khí Hải dương Trung Quốc và Tập đoàn dầu khí TotalEnergies của Pháp mới đây hoàn tất thỏa thuận mua 65.000 tấn khí đốt tự nhiên hóa lỏng đầu tiên thanh toán bằng đồng nhân dân tệ.
Thời thế đang thay đổi và năm 2023 có lẽ sẽ được ghi nhớ là năm khởi đầu cho một trật tự năng lượng thế giới mới, hình thành bởi liên minh Trung Quốc và Trung Đông.
Nhật Bản và Mỹ sẽ đẩy mạnh hợp tác phát triển và xây dựng các lò phản ứng tiên tiến thế hệ tiếp theo, trong đó có các lò phản ứng nhỏ theo modul, "ở từng nước và các quốc gia thứ ba."
Thỏa thuận giữa nhà điều hành khí đốt quốc doanh Bulgargaz của Bulgaria và công ty khí đốt quốc doanh Thổ Nhĩ Kỳ Botas sẽ cho phép quốc gia này sử dụng mạng lưới của Botas để vận chuyển khí đốt.
Tập đoàn nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Đức - Uniper xác nhận một tàu chở dầu với khoảng 165.000 m3 LNG đã cập bến cảng mới Wilhelmshaven từ vài ngày trước đó.
Sản lượng dầu của Mỹ cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới, kể cả Saudi Arabia và Nga, và có thể đạt kỷ lục 12,34 triệu thùng/ngày vào năm tới.
Theo tờ Kommersant, Công ty sản xuất khí đốt Gazprom của Nga có thể sẽ vận chuyển lô hàng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) thứ 3 tới cảng Revithoussa LNG ở Hy Lạp, 2 lô trước vào ngày 3/10 và 16/11.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho biết khối này đã tăng nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng và giảm tiêu thụ khí đốt để đối phó với cuộc khủng hoảng năng lượng song vẫn có nguy cơ thiếu hụt 30 tỷ m3 khí.
Các thị trường khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) thắt chặt và các nước sản xuất lớn cắt giảm nguồn cung đã khiến thế giới lần đầu tiên rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng thực sự.
Việc tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân đã ngừng hoạt động ở Nhật có thể giúp thúc đẩy nền kinh tế trong bối cảnh đồng yen giảm giá gần đây đang làm gia tăng hơn hoạt động nhập khẩu năng lượng.