Nhật Bản tăng cường củng cố nguồn cung LNG dài hạn từ Australia và Mỹ

Kyushu Electric Power, một trong năm công ty điện lực hàng đầu của Nhật Bản, cho biết, họ đang xem xét mua cổ phần trong dự án Lake Charles LNG của Energy Transfer tại Mỹ.

Nhật Bản tăng cường củng cố nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) dài hạn từ các nước như Australia và Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)
Nhật Bản tăng cường củng cố nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) dài hạn từ các nước như Australia và Mỹ. (Ảnh minh họa: Reuters)

Nhật Bản vốn khan hiếm tài nguyên và nước này đang tăng cường củng cố nguồn cung khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) dài hạn từ các nước như Australia và Mỹ do những hợp đồng quan trọng từ các nhà cung cấp, trong đó có Nga, sắp hết hạn vào đầu thập niên 2030.

Nhà sản xuất điện lớn nhất Nhật Bản JERA tháng trước đã đồng ý mua 15,1% cổ phần trong dự án Scarborough của Woodside Energy ở Australia.

Đây là thỏa thuận mới nhất trong một loạt thỏa thuận khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine có nguy cơ làm gián đoạn việc tiếp cận khí đốt từ Nga, khiến việc tìm kiếm nguồn cung dài hạn đáng tin cậy của Nhật Bản trở nên cấp thiết hơn.

Nguồn điện sản xuất từ LNG chiếm khoảng 1/3 sản lượng điện của Nhật Bản và nước này là nước nhập khẩu LNG lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.

LNG là một phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng của Nhật Bản, mặc dù khối lượng nhập khẩu đã giảm 8% trong năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 do nước này tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và khởi động lại một số lò phản ứng hạt nhân sau khi ngừng hoạt động hoàn toàn do thảm họa Fukushima năm 2011.

Kể từ năm 2022, những doanh nghiệp Nhật Bản nhập khẩu LNG đã đạt được các thỏa thuận cổ phần trong 5 dự án ở Australia và Mỹ, bao gồm cả một lô thăm dò.

Theo hãng tin Reuters, các doanh nghiệp này đã đảm bảo hợp đồng tiêu thụ trong 10-20 năm từ các quốc gia đó với khối lượng hơn 5 triệu tấn LNG hàng năm, tương đương 8% lượng tiêu thụ trong năm 2023 của Nhật Bản.

Các quy định phát thải carbon mới mà Australia đưa ra vào giữa năm 2023 và việc Tổng thống Mỹ Joe Biden đình chỉ cấp phép xuất khẩu LNG mới của Mỹ vào tháng Một vừa qua đã không làm giảm nhu cầu của Nhật Bản trong dài hạn đối với nguồn cung từ các quốc gia đó.

Kyushu Electric Power, một trong năm công ty điện lực hàng đầu của Nhật Bản, cho biết, họ đang xem xét mua cổ phần trong dự án Lake Charles LNG của Energy Transfer tại Mỹ, mặc dù dự án này đang bị Mỹ dừng cấp phép. Đây sẽ là doanh nghiệp có cổ phần trực tiếp thứ hai về sản xuất khí đốt của Nhật Bản sau Australia.

Giám đốc điều hành Takashi Mitsuyoshi của Kyushu Electric Executive Officer cho biết: “Bắc Mỹ và Australia vẫn có nguồn cung LNG ổn định so với các dự án khác.”

Kyushu Electric cũng có hợp đồng cung cấp LNG dài hạn với Australia, Indonesia và Nga, nhưng một số hợp đồng sẽ hết hạn từ năm 2027 đến năm 2032.

Theo Cơ quan Hải quan Nhật Bản, lượng nhập khẩu LNG của nước này đã thay đổi trong thập kỷ trước, có sự sụt giảm lớn từ Indonesia, Malaysia, Qatar và Nga, nhưng Mỹ và Papua New Guinea lại trở thành nhà cung cấp chủ chốt mới.

Trong suốt thời gian đó Australia là nhà cung cấp LNG hàng đầu cho Nhật Bản, mặc dù nhiều nguồn cung mới xuất hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục