Khoảng 90.000ha lúa đang bị thiếu nước do hạn hán

Do hạn hán xảy ra nghiêm trọng trên diện rộng, các địa phương đề nghị Trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng để cứu lúa sắp mất trắng do hạn.
Theo báo cáo của Chi cục Thủy lợi các tỉnh Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, hiện có khoảng 90.000ha lúa đang bị thiếu nước, trong đó hơn 50.000ha hạn nặng và có khả năng mất trắng.

Nếu trời tiếp tục nắng nóng và không có mưa, diện tích lúa hạn nặng và mất trắng sẽ lên tới 70.000ha.

Do tình hình hạn hán xảy ra trên diện rộng và ở mức độ nghiêm trọng, các địa phương đã đề nghị Trung ương hỗ trợ 350 tỷ đồng để nạo vét kênh mương, bơm tát nước và mua giống cây trồng (vùng Bắc Trung Bộ 230 tỷ đồng, vùng duyên hải Nam Trung Bộ 120 tỷ đồng).

Trước mắt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương thực hiện các biện pháp cấp bách chống hạn, bảo đảm sản xuất nông nghiệp. Các Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn các tỉnh phải tập trung chỉ đạo nạo vét các cửa dẫn nước vào cửa cống, bể hút trạm bơm và nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến kênh chính, kênh nhánh và nội đồng.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi phải lắp đặt các trạm bơm dã chiến để bơm truyền nước cho vùng cao, bơm bổ sung dòng chảy hỗ trợ cho các trạm bơm lớn khi mực nước tiếp tục xuống thấp, trường hợp khẩn cấp phải lắp máy bơm nước chết của hồ chứa để cấp nước…

Diễn biến thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài diễn ra trên diện rộng nên tình hình dòng chảy ở các sông miền Trung thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 50% đến 70%.

Đặc biệt, vùng Bắc Trung Bộ và các tỉnh Phú Yên, Bình Định, mực nước các hồ chứa đang cận kề với mực nước chết.

Mực nước tại các thủy điện miền Trung như sông Ba Hạ cao hơn mực nước chết 48cm, hồ thủy điện Vĩnh Sơn cao hơn mực nước chết 1m, thủy điện Thác Mơ cao hơn mực nước chết 80cm./.

Hoàng Linh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục