Hít nhiều khói từ cháy rừng trong thời kỳ mang thai có thể làm gia tăng nguy cơ mắc chứng tự kỷ ở trẻ.
Đây là kết quả một nghiên cứu được tiến hành tại bang California của Mỹ và vừa được công bố ngày 20/1 trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường.
Nghiên cứu phân tích thời gian mang thai của một nhóm phụ nữ sinh sống ở phía Nam bang California và ước tính mức độ tiếp xúc của họ với khói cháy rừng cùng các hạt bụi mịn liên quan đến cháy rừng trong giai đoạn từ 2006-2014. Sau đó, nhóm nghiên cứu liên kết các thông số này với chẩn đoán tự kỷ ở trẻ 5 tuổi của nhóm bà mẹ trên.
Kết quả cho thấy những phụ nữ trong 3 tháng cuối thai kỳ nếu hít phải khói trong hơn 10 ngày thì con của họ sẽ có nguy cơ mắc tự kỷ cao hơn 1,225 lần so với những người không tiếp xúc. Số ngày tiếp xúc với khói độc của người mẹ càng giảm, nguy cơ mắc bệnh của trẻ sẽ càng thấp xuống.
Phát hiện này phù hợp với các nghiên cứu quy mô lớn hơn trước đó về mối liên hệ giữa ô nhiễm không khí với nguy cơ tự kỷ ở trẻ. Một phân tích tổng hợp năm 2021 của Trường Y tế Công cộng Harvard T.H. Chan cũng cho thấy trẻ có nguy cơ tự kỷ cao hơn khi mẹ tiếp xúc với bụi mịn PM2.5 trong thời kỳ mang thai, đặc biệt là 3 tháng cuối thai kỳ.
Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng cảnh báo rằng kết quả này chưa thể chứng minh rằng khói cháy rừng gây ra chứng tự kỷ, vì các ước tính về mức độ tiếp xúc với khói chưa bao gồm các yếu tố quan trọng khác như thời gian ở trong nhà hay có máy lọc không khí./.