Khởi công bảo tồn di tích Ngọ Môn-Đại Nội ở Huế

Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ khởi công bảo tồn công trình Ngọ Môn-Đại Nội với tổng vốn đầu tư trên 43 tỷ đồng.
Ngày 21/3, Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế đã tổ chức lễ khởi công bảo tồn công trình Ngọ Môn-Đại Nội, Huế.

Công trình có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là trên 43 tỷ đồng do Phân viện Khoa học Công nghệ Xây dựng miền Trung thực hiện, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2015, sau 34 tháng thi công.

Điều đáng lưu ý, trong quá trình bảo tồn, khách vào tham quan Đại Nội vẫn có thể đi qua tầng trệt của cửa Ngọ Môn.

    

Du khách nước ngoài tham quan Ngọ Môn-Đại Nội Huế trong ngày khởi công. Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+


Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế cho biết trung tâm đã phối hợp với Viện Bảo tồn di tích Trung ương tiến hành khảo sát lập dự án trùng tu tổng thể Ngọ Môn theo đúng quy trình khoa học.

Các hạng mục được trùng tu bao gồm phần nền đài từ nền móng cho đến phần lan can với chiều dài 73m, cao 6,15m, diện tích tổng thể mặt nền 1.400m2, vật liệu chủ yếu là gạch vồ, đá thanh, các thanh đồng dùng làm xà chịu lực ở giữa 3 cửa vòm; lầu Ngũ Phụng, một tổ hợp kiến trúc gồm 9 chiếc lầu được ghép nối tiếp liền mạch với nhau, gồm có 100 cột và hệ khung, kèo, xuyên, trến, vách đố được chạm khảm công phu.

                      Hiện trạng xuống cấp của Ngọ Môn. Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+
Ngọ Môn là cổng chính phía Nam của Hoàng thành Huế. Lối chính giữa là Ngọ Môn chỉ dành cho vua đi, hai bên là Tả Giáp Môn và Hữu Giáp Môn dành cho quan văn, võ theo cùng trong đoàn Ngự đạo.

Hai lối đi bên ngoài cùng nằm ở hai cánh chữ U là Tả Dịch Môn và Hữu Dịch Môn dành cho binh lính và voi ngựa theo hầu. Phía trên Ngọ Môn là lầu Ngũ Phụng với hệ thống các cột bằng gỗ lim và hệ mái được bố trí thanh thoát mang ý nghĩa biểu tượng của hòa bình, thịnh vượng.

Ngọ Môn không chỉ là công trình mang chức năng thuần túy của cửa ra vào Hoàng Thành mà còn là nơi triều đình tổ chức các cuộc lễ lớn như lễ Ban sóc (ban lịch năm mới), lễ Duyệt binh, lễ Truyền lô hoặc nghênh tiếp các sứ thần…

Ngọ Môn cũng là nơi diễn ra cuộc chuyển giao thế kỷ giữa chính quyền quân chủ triều Nguyễn và chính quyền dân chủ cách mạng vào tháng 8/1945. Chính vì thế, Ngọ Môn mang đậm ý nghĩa văn hóa, lịch sử không chỉ của Huế, của quốc gia, dân tộc mà hơn thế nữa là của nhân loại với vai trò là một bộ phận quan trọng trong quần thể di tích Huế đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới.

Ngọ Môn Huế ngày khởi công tu bổ. Ảnh: Quốc Việt/Vietnam+
Ngọ Môn đã được tu sửa nhiều lần, từ thời vua Khải Định đến nay, nhưng gần đây nhất là năm 1992-1993, công trình đã được Quỹ Ủy thác Nhật Bản thông qua UNESCO tài trợ 100.000 USD cho việc trùng tu. Tuy vậy, dưới tác động của thời tiết gió, bão và độ ẩm cao, công trình hiện đang xuống cấp nghiêm trọng./.
Quốc Việt (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục