Khởi công Nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm hiện đại nhất Việt Nam

Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 60.000m2 với đầy đủ các khu giết mổ, chế biến, phân loại, xử lý, đóng gói sản phẩm, xử lý chất thải… và các công trình phụ trợ khác.
Khởi công Nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm hiện đại nhất Việt Nam ảnh 1Các đại biểu dự Lễ khởi công nhà máy. (Ảnh: Khiếu Tư/TTXVN)

Chiều 6/7, tại xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Bộ Nông nghiệp Hungary và Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hoá phối hợp khởi công xây dựng Nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm Viet Avis.

Đây là nhà máy giết mổ, chế biến gia cầm xuất khẩu hiện đại nhất Việt Nam đến thời điểm này.

Nhà máy được xây dựng trên diện tích gần 60.000m2  với đầy đủ các khu giết mổ, chế biến, phân loại, xử lý, đóng gói sản phẩm, xử lý chất thải… và các công trình phụ trợ khác. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 300 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành đi vào sử dụng, công suất chế biến giai đoạn 1 của nhà máy đạt 2.500 con/giờ.

Theo lộ trình trình liên kết giai đoạn 2018-2020, tại Thanh Hóa sẽ có khoảng 100 trang trại ở 10 huyện trên địa bàn liên kết cung cấp 12-14 triệu con gà phục vụ nguyên liệu cho nhà máy. Các sản phẩm sau khi chế biến sẽ xuất khẩu sang thị trường các nước EU và châu Âu.

Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia (Thanh Hóa) sẽ phối hợp với Tập đoàn Matster Good (Hungary) đầu tư chuỗi giá trị liên kết từ con giống, thức ăn, thú y đến giết mổ, chế biến, xuất khẩu với công nghệ hiện đại nhất hiện nay.

Đặc biệt, gà nguyên liệu cho nhà máy được nuôi theo công nghệ 4A  là an toàn đầu tư, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm và an toàn môi trường.

[Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi đang được kiểm soát tốt]

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường mong muốn phía Tập đoàn Matster Good (Hungary) và Công ty cổ phần Nông sản Phú Gia (Thanh Hóa) sẽ cam kết thực hiện đúng tiến độ xây dựng nhà máy và những hợp phần khác về chăn nuôi con giống; đồng thời, 2 bên phối hợp chặt chẽ, chú ý đến vấn đề an sinh xã hội, môi trường, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, những năm gần đây chăn nuôi trên địa bàn tỉnh phát triển khá cả về chất lượng lẫn quy mô tổng đàn.

Hiện Thanh Hóa có 18,3 triệu con gia cầm, sản lượng giết thịt đạt 36.327 tấn/năm.

Thực hiện đề án tái cơ cấu, Thanh Hóa chuyển đổi theo hướng tăng năng suất chất lượng, nâng sức cạnh tranh, đẩy mạnh phát triển mô hình trang trại tập trung áp dụng công nghệ cao, đồng bộ theo chuỗi giá trị liên kết (từ giống, thức ăn, thú ý đến giết mổ, chế biến, tiêu thụ) gắn với thị trường tiêu thụ.

Mục tiêu đến năm 2020, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu nâng tổng đàn gia cầm lên 23 triệu con; trong đó 15 triệu con gà được nuôi bằng công nghệ cao và sản lượng thịt hơi đạt 47.000 tấn, trứng đạt 160.250 triệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.