Khởi công xây cột mốc số 230 Việt Nam-Campuchia

Ngày 4/11, tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, lãnh đạo tỉnh Long An và hai tỉnh Prây Veng và Svây Riêng (Campuchia) đã tham dự lễ khởi công xây dựng cột mốc đôi số 230 -1 và cột mốc 230 -2.

Ngày 4/11, tại xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, lãnh đạo tỉnh Long An và hai tỉnh Prây Veng và Svây Riêng (Campuchia) đã tham dự lễ khởi công xây dựng cột mốc đôi số 230 -1 và cột mốc 230 -2.

Đây là các cột mốc đánh dấu vị trí của đường biên quốc gia đi theo sông suối thuộc địa phận xã Hưng Hà và xã Cham (tỉnh Prây Veng).

Công tác phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia đã được khởi động từ ngày 15/5 vừa qua trên cơ sở thỏa thuận của Ủy ban Liên hợp Phân giới cắm mốc biên giới Việt Nam-Campuchia.

Trên tuyến biên giới dài 137,727 km giữa tỉnh Long An và hai tỉnh Svây Riêng và Prây Ven có 53 vị trí mốc giới, trong đó có 62 cột mốc gồm 44 mốc đơn và 9 mốc đôi.

Dự kiến việc cắm mốc biên giới sẽ hoàn thành vào ngày 12/12 tới./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục