Thêm khu bảo tồn mới

Khởi động Dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Phú Mỹ

Sau 14 tháng kể từ khi có ý kiến chấp thuận thành lập, dự án “Thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Phú Mỹ” chính thức khởi động.

Ngày 14/7, tại thành phố Rạch Giá (Kiên Giang), Hội đồng Khoa học-công nghệ cấptỉnh đã tổ chức hội nghị thông qua thuyết minh đề cương và nghiệm thu đề cươngDự án “Thành lập Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Phú Mỹ” do tiến sỹ Dương Văn Ni,Giám đốc Trung tâm Thực nghiệm Hòa An (Đại học Cần Thơ) thực hiện.

Theo đề cương, dự án có tổng diện tích 3.270ha, được hình thành trên cơ sởvùng dự án “Khai thác bền vững đồng cỏ bàng kết hợp bảo tồn nghề thủ công địaphương xã Phú Mỹ” rộng 2.800ha (tại xã Phú Mỹ, huyện Gianh Thành), vùng bảo tồnHàng Bùn 120ha (phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên), vùng bảo tồn Lung Lớn 350ha (xãKiên Bình, huyện Kiên Lương) được quy hoạch, phát triển bảo tồn theo hướng hàihòa giữa hai mục tiêu bảo tồn loài-sinh cảnh và an sinh xã hội cho người dântrong vùng dự án.

Nếu được thông qua, đây là khu bảo tồn có tính chất mới hoàn toàn so vớicác khu bảo tồn đã có trên phạm vi toàn quốc (chủ yếu để bảo tồn loài và sinhcảnh).

Tại cuộc họp, đa số các đại biểu đánh giá cao tính khoa học của dự án.Điển hình như thay đổi tên gọi “Khu Bảo tồn thiên nhiên” trước đây thành “Khubảo tồn loài và sinh cảnh Phú Mỹ” vừa đáp ứng được yêu cầu khoa học vừa đảm bảotính pháp lý.

Thạc sỹ Lương Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Khoa học-công nghệ cấp tỉnh, đềnghị tác giả sớm bổ sung các ý kiến đóng góp để hoàn chỉnh đề cương làm cơ sởtriển khai các bước tiếp theo.

Như vậy, sau 14 tháng “áng binh bất động” kể từ ngày Phó Chủ tịch Thườngtrực Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Trần Thanh Nam cho ý kiến chấp thuận thànhlập, dự án mới chính thức khởi động./.

Hoàng Vân (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục