Các cuộc thảo luận được tổ chức trong khuôn khổ mối quan hệ hữu hảo lịch sử giữa Bahrain và Iran, cũng như mối quan hệ về tôn giáo, láng giềng hữu nghị, vì lợi ích chung giữa hai nước.
Bộ Ngoại giao Sudan cho biết sẽ quyết định nối lại quan hệ với Iran. Sudan đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran vào năm 2016 sau vụ tấn công Đại sứ quán Saudi Arabia ở Tehran.
Saudi Arabia thông báo nối lại hoạt động của phái bộ ngoại giao ở Syria, và chính quyền Damascus cũng quyết định nối lại công việc của phái bộ ngoại giao nước này tại Riyadh.
Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Saudi Arabia điện đàm thảo luận tình hình mới nhất của thỏa thuận Tehran-Riyadh và trao đổi quan điểm về việc tổ chức cuộc gặp song phương trong tháng lễ Ramadan.
Phát biểu bên lề Đại hội đồng IPU-146 tại Manama, một nghị sỹ Iran xác nhận phái đoàn Quốc hội nước này đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Bahrain để thảo luận kế hoạch khôi phục quan hệ hai nước.
Giá dầu Brent Biển Bắc tăng lên mức 83,03 USD/thùng do nhu cầu năng lượng của Trung Quốc phục hồi và đồng USD suy yếu hơn đã hỗ trợ thị trường vốn đang bị xáo trộn bởi triển vọng Mỹ tăng lãi suất.
Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto nhận định việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Armenia sẽ mở ra con đường hợp tác thương mại, văn hóa, giáo dục và du lịch giữa hai nước này.
Giới chức hai nước gặp mặt lần đầu kể từ khi thỏa thuận Al-Ula về hòa giải giữa thế giới Arab với Qatar được ký kết hồi tháng trước nhằm chấm dứt rạn nứt trong quan hệ kéo dài hơn ba năm qua.
Hai bên đã trao đổi công hàm chính thức về vấn đề khôi phục quan hệ ngoại giao và động thái này được thực thi trong khuôn khổ thỏa thuận đã ký tại Al-Ula (Saudi Arabia) mới đây.
Một quan chức cấp cao Israel thừa nhận Israel có quan hệ bí mật với nhiều nước Arab và đã có nhiều cuộc tiếp xúc ngầm với Saudi Arabi trong bối cảnh các bên đều quan ngại chung về Iran.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thông báo ngày 7/4, nước này và Israel đã tổ chức vòng đàm phán mới, trong một nỗ lực nhằm bình thường hóa quan hệ giữa hai nước.
Truyền thông Mỹ và nhiều nước Mỹ Latinh tiếp tục đưa tin tích cực về sự kiện Mỹ và Cuba chính thức khôi phục quan hệ ngoại giao bằng việc mở cửa lại đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước.
Chủ tịch Cuba Raul Castro tán thành mối quan hệ hòa bình giữa Cuba với Mỹ trong bối cảnh hai quốc gia này đang tiến hành các cuộc thảo luận để khôi phục quan hệ.
Ngày 26/1, truyền hình nhà nước Cuba đăng bức thư của lãnh tụ Fidel Castro với nội dung được cho là thể hiện sự ủng hộ đối với các cuộc hội đàm giữa Cuba và Mỹ.
Thứ trưởng Ngoại giao Iran Ibrahim Rahimpur bày tỏ nghi ngại trước tính xác thực của thông tin Mỹ và Iran sẽ tổ chức các cuộc đàm phán bí mật về triển vọng khôi phục quan hệ ngoại giao song phương.