Chủ tịch Castro: Cuba hướng tới lập quan hệ kiểu mới với Mỹ

Phát biểu ở Quốc hội Cuba, Chủ tịch Cuba nói: "Chúng ta đang nói đến việc xây dựng mối quan hệ kiểu mới giữa 2 nước, khác hoàn toàn so với quá khứ."
Chủ tịch Castro: Cuba hướng tới lập quan hệ kiểu mới với Mỹ ảnh 1Chủ tịch Cuba Raul Castro. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, ngày 15/7, Chủ tịch Cuba Raul Castro khẳng định nước này sẵn sàng từ bỏ quá khứ bất đồng và chung sống hòa bình với Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hai quốc gia cựu thù chuẩn bị khôi phục quan hệ ngoại giao.

Phát biểu trước Quốc hội Cuba, ông Castro nói: "Chúng ta đang nói đến việc xây dựng một mối quan hệ kiểu mới giữa hai nước, khác hoàn toàn so với quá khứ.

Chính phủ cách mạng sẵn sàng tiến tới bình thường hóa quan hệ, tin tưởng rằng hai nước có thể hợp tác và cùng chung sống một cách văn minh, đôi bên cùng có lợi, đồng thời đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển."

Tuy nhiên cũng theo Chủ tịch Castro, việc bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Mỹ sẽ là bất khả thi chừng nào Washington vẫn còn duy trì lệnh cấm vận kinh tế với Cuba.

Ông Castro cũng một lần nữa yêu cầu Mỹ trả lại các cơ sở trên Vịnh Guantanamo, mặc dù giới chức Mỹ khẳng định Guantanamo không phải là chủ đề thảo luận trong cuộc đàm phán với La Habana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục