Phái đoàn UAE, Qatar gặp nhau lần đầu sau khi khôi phục quan hệ

Giới chức hai nước gặp mặt lần đầu kể từ khi thỏa thuận Al-Ula về hòa giải giữa thế giới Arab với Qatar được ký kết hồi tháng trước nhằm chấm dứt rạn nứt trong quan hệ kéo dài hơn ba năm qua.
Phái đoàn UAE, Qatar gặp nhau lần đầu sau khi khôi phục quan hệ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: aljazeera.com)

Hãng thông tấn nhà nước WAM của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đưa tin phái đoàn của UAE và Qatar đã gặp nhau tại Kuwait trong ngày 22/2.

Đây là lần đầu tiên giới chức hai nước gặp mặt kể từ khi thỏa thuận Al-Ula về hòa giải giữa thế giới Arab với Qatar được ký kết hồi tháng trước nhằm chấm dứt rạn nứt trong quan hệ kéo dài hơn ba năm qua.

WAM nêu rõ: “Hai bên (UAE và Qatar) đã thảo luận về các cơ chế và quy trình chung nhằm thực thi tuyên bố Al-Ula. Họ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối tương đồng giữa các nước vùng Vịnh và thực hiện hành động chung vì lợi ích của các nước thành viên Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và các công dân của họ."

UAE và Qatar cũng cảm ơn Saudi Arabia và Kuwait vì vai trò của các nước này trong việc chấm dứt căng thẳng tại vùng Vịnh.

Tháng Một vừa qua, tại thành phố Al-Ula của UAE, các nước Saudi Arabia, UAE, Bahrain và Ai Cập đã nhất trí khôi phục quan hệ ngoại giao, thương mại và đi lại với Doha, vốn bị đóng băng từ năm 2017 vì cáo buộc Qatar bảo trợ khủng bố, điều mà Doha luôn bác bỏ.

[Quốc vụ khanh UAE: Cần thêm thời gian để xây dựng lòng tin với Qatar]

Sau khi thỏa thuận Al-Ula được ký kết, các hoạt động hàng không và đi lại giữa Qatar và bốn nước trên đã được nối lại. Mỗi nước sẽ sắp xếp các cuộc gặp song phương với Qatar để giải quyết các vấn đề riêng.

Một quan chức UAE cho biết việc khôi phục quan hệ ngoại giao với Qatar sẽ cần thời gian bởi các bên phải hợp tác để xây dựng lại lòng tin.

Cũng trong ngày 22/2, hãng thông tấn WAM đưa tin UAE đã ký hợp đồng quốc phòng trị giá hơn 7 tỷ dirham (gần 2 tỷ USD) vào ngày thứ hai của Triển lãm quốc phòng quốc tế IDEX 2021 tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi.

Hợp đồng lớn nhất được công bố ngày 22/2 đã được ký kết với công ty SAAB (Thụy Điển) để mua máy bay cảnh báo sớm G6000, trị giá gần 4 tỷ dirham (1 tỷ USD). Hợp đồng lớn thứ hai là mua tên lửa Patriot từ Raytheon (doanh nghiệp của Mỹ), với giá 2,6 tỷ dirham (714 triệu USD).

Ngoài ra, UAE cũng ký hợp đồng với một số công ty khác, bao gồm Safran và DTec./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”