Khởi tố 2 đối tượng lưu hành 60 triệu đồng tiền giả

Ngày 25/11, hai đối tượng Lê Trần Mạnh Duy và Lại Hải Tuân ở Bình Phước đã bị khởi tố về tội tàng trữ, lưu hành 60 triệu đồng tiền giả.
Ngày 25/11, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Lê Trần Mạnh Duy và Lại Hải Tuân (29 tuổi) về tội “tàng trữ, lưu hành tiền giả”, với tổng số tiền 60 triệu đồng.

Trước đó, công an thị xã Đồng Xoài phối hợp với công an xã Tân Thành đã tiến hành kiểm tra một quán càphê tại ấp 3, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài do Lê Trần Mạnh Duy làm chủ, phát hiện 12 triệu đồng tiền polymer giả (mệnh giá 200.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng) được cất giấu trong buồng ngủ và dưới đế giày của Duy. Trước đó, Duy đã dùng tiền giả đưa cho một số đối tượng tiêu thụ.

Tổng cộng số tiền giả công an phát hiện, thu giữ trong vụ này là 20 triệu đồng.

Bước đầu, Duy khai nhận nguồn gốc số tiền là do y nhặt được tại quán của mình, rồi mang vào buồng ngủ cất giấu để tiêu thụ. Cho đến khi bị phát hiện, Duy đã dùng tiền giả (loại mệnh giá 50.000 đồng) mang đi tiêu thụ trót lọt 800.000 đồng.

Tiếp đó, cùng với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an thị xã Đồng Xoài phối hợp Đội cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Bình Phước kiểm tra, phát hiện đối tượng Lại Hải Tuân thường trú khu phố Phước An, phường Tân Xuân, Đồng Xoài đang vận chuyển tiền giả từ hướng Chơn Thành về thị xã Đồng Xoài tiêu thụ.

Khám xét trên người Tuân, cơ quan công an thu giữ 29,6 triệu đồng tiền polymer giả có mệnh giá 200.000 đồng và 100.000 đồng.

Tuân khai nhận nguồn gốc số tiền do y mua từ một đối tượng ở Hà Nội. Theo đó, cứ 3 triệu tiền thật mua được 10 triệu tiền giả. Tuân đã đưa cho đối tượng này 12 triệu đồng tiền thật và mua về 40 triệu đồng tiền giả. Tuân mang tiền giả về nhà mình tại khu phố Phước An, phường Tân Xuân cất giấu và bị Công an thị xã Đồng Xoài phát hiện, bắt giữ.

Ngoài số tiền giả gần 30 triệu đồng nói trên, vẫn còn hơn 10 triệu đồng tiền giả do Tuân đưa ra ngoài chưa thu hồi được.

Cả hai vụ tàng trữ và tiêu thụ tiền giả trên đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.
(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục