Khởi tố ba đối tượng vận chuyển tiền giả

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lã Thị Tho, 27 tuổi, trú tại Bắc Giang; Hoàng Thị Nhung, 39 tuổi, trú tại khu vực chợ Lũng Vài, Trung Quốc và Nguyễn Văn Lập, 24 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép tiền Việt Nam giả.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Lã Thị Tho, 27 tuổi, trú tại Bắc Giang; Hoàng Thị Nhung, 39 tuổi, trú tại khu vực chợ Lũng Vài, Trung Quốc và Nguyễn Văn Lập, 24 tuổi, trú tại tỉnh Vĩnh Phúc về hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép tiền Việt Nam giả.

Sáng 8/4, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã phát hiện một phụ nữ mang bầu có dấu hiệu nghi vấn. Khi tiến hành kiểm tra khẩn cấp đối tượng phát hiện có 4 cọc tiền Việt Nam loại polymer, với các mệnh giá từ 200.000 đến 500.000 đồng/tờ.

Tại cơ quan điều tra, Lã Thị Tho khai được một người Việt Nam có tên là Nhung (hiện đang sinh sống và buôn bán tại chợ Lũng Vài, Trung Quốc) thuê vận chuyển 75 triệu đồng từ Trung Quốc về Việt Nam để giao cho khách với tiền công là 2 triệu đồng.

Trước đó khoảng 1 tuần, Tho cũng đã nhận vận chuyển cho Nhung 40 triệu đồng tiền giả từ chợ Lũng Vài, Trung Quốc giao cho một người đàn ông tại khu vực gần bưu điện tỉnh Lạng Sơn để lấy tiền công 500.000 đồng.

Qua lời mô tả của Lã Thị Tho, vào lúc 11h cùng ngày, tại bến xe khách Lạng Sơn, Công an thành phố Lạng Sơn bắt khẩn cấp hai đối tượng một nam, một nữ. Khám xét trong chiếc túi nilon màu vàng người phụ nữ đang xách, lực lượng Công an thu giữ thêm 10 cọc tiền polymer, tổng trị giá 49,4 triệu đồng tiền giả đồng đó là Hoàng Thị Nhung và Nguyễn Văn Lập. Tên Lập khai nhận được một người đàn ông tên Đạt thuê vận chuyển tiền giả vào Đắk Nông cho hắn.

Theo chỉ dẫn của Đạt, Lập đem theo 28 triệu đồng tiền thật lên Lạng Sơn gặp Nhung và mua được 124,4 triệu tiền Việt Nam giả. Thị Nhung nhận từ Lập 10 triệu đồng tiền thật và hẹn sau khi nhận nốt số tiền Tho vận chuyển đưa cho Lập sẽ lấy nốt số tiền còn lại.

Nhung khai nhận toàn bộ số tiền trên là thị vận chuyển thuê cho một người đàn ông Trung Quốc có tên là A Báu với tiền công là 3,5 triệu đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục