Khởi tố “đại lý” cung cấp dụng cụ "chơi" ma túy lớn

“Đại lý” cung cấp dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp quy mô lớn nhất thành phố Cảng đã bị bắt giữ.
Ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra về tội phạm, Công an Hải Phòng đã khởi tố và bắt tạm giam Hoàng Thị Hà, sinh năm 1974, trú tại số 50B, đường Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng vì tội mua bán các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, 23 giờ ngày 10/1/2011, các trinh sát Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an Hải Phòng bắt quả tang Hoàng Văn Thắng, sinh 1977, trú tại phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thắng, cơ quan công an thu giữ một số tang vật, gồm bình thủy tinh, ống thủy tinh dùng để sử dụng ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh, Thắng khai nhận mua số dụng cụ này tại nhà của Hoàng Thị Hà.

Căn cứ tài liệu thu thập được, ngày 13/1/2011, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hải Phòng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp cửa hàng bán đồ mỹ nghệ, sành sứ, thủy tinh tại số nhà 50B, đường Hàng Kênh, phường Trại Cau, quận Lê Chân. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hàng trăm bộ ống, nỏ, tẩu bằng thủy tinh, bật lửa giống với dụng cụ của Thắng.

Tuy nhiên, Hà chối cãi đó là dụng cụ bán cho thanh niên hút thuốc Shisha chứ không phải là dụng cụ để sử dụng ma túy. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã làm rõ, dụng cụ dùng để sử dụng Shisha, nõ điếu dùng thuốc lào của Việt Nam cùng có chung một nguyên lý là đốt thuốc, lọc qua nước sau đó hút khói.

Điều khác nhau duy nhất giữa các dụng cụ trên là cấu tạo nõ điếu để sử dụng ma túy tổng hợp nhỏ hơn. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hoàng Thị Hà đã phải thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra của công an Hải Phòng, cửa hàng của Hà hoạt động từ năm 2009 kinh doanh các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, gốm, sành sứ. Cứ 2 lần mỗi tháng, Hà sang Quảng Châu, Trung Quốc lấy hàng về. Mỗi lần đi, Hà lấy từ 20-30kg các dụng cụ bằng thủy tinh đựng trong các bao tải, thùng giấy với giá từ 160.000-600.000 đồng/bộ dưới hình thức “hàng xách tay.”

Sau khi vận chuyển trót lọt về Hải Phòng, Hà bán với giá từ 300.000-800.000 đồng/bộ. Được biết, đây là “đại lý” cung cấp dụng cụ phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp có quy mô lớn nhất thành phố Cảng từ trước đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên, Công an Hải Phòng khám phá, xử lý loại tội phạm này.

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý đối tượng theo pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục