Ngày 25/4, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Như Quỳnh (sinh năm 1984, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 174 và Điều 341 Bộ luật Hình sự.
Quá trình điều tra, lực lượng Công an xác định từ tháng 5-12/2025, bằng thủ đoạn đưa ra thông tin gian dối về việc mua được bất động sản giá ưu đãi tại xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên và sử dụng các tài liệu giả mạo chủ đầu tư, đối tượng Quỳnh đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 42 tỷ đồng từ các bị hại.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên hiện đang mở rộng điều tra vụ án liên quan đến đối tượng Quỳnh. Nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của công dân và sự minh bạch cho thị trường bất động sản địa phương, cơ quan Công an kêu gọi các nạn nhân hoặc cá nhân có thông tin liên quan sớm đến trình báo để phối hợp giải quyết theo quy định.
Theo Công an tỉnh Hưng Yên, sức nóng từ sự phát triển hạ tầng và các dự án đã khiến thị trường bất động sản địa phương tăng trưởng mạnh, song cũng kéo theo những diễn biến tội phạm phức tạp.
Lợi dụng cơn sốt đất, các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi như giả danh cán bộ dự án, núp bóng đơn vị phân phối uy tín hoặc sử dụng giấy tờ giả nhằm huy động vốn trái phép, khiến không ít nhà đầu tư thiếu cảnh giác rơi vào bẫy, bị chiếm đoạt tài sản. Vụ án đã gióng lên hồi chuông về những góc khuất và hệ lụy từ cơn "sốt đất."
Để không sập bẫy, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tỉnh táo kiểm chứng tính pháp lý cũng như năng lực thực tế của chủ đầu tư. Đặc biệt, người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch hay đặt cọc chỉ dựa trên lời hứa hẹn về "suất ngoại giao," "giá ưu đãi" nếu thiếu các văn bản xác nhận chính thức từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền./.