Đà Nẵng: Phát hiện vụ vận chuyển chất lỏng nghi là dầu diesel qua biên giới

Lái xe khai nhận đã mua khoảng 880l dầu diesel tại một cây xăng trên địa bàn xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng với số tiền hơn 24,5 triệu đồng, rồi vận chuyển qua Lào bán lại để kiếm lời.

Lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng thu giữ tang vật nghi là dầu Diesel được vận chuyển trái phép qua biên giới. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)
Lực lượng chức năng Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, thành phố Đà Nẵng thu giữ tang vật nghi là dầu Diesel được vận chuyển trái phép qua biên giới. (Ảnh: Trần Tĩnh/TTXVN)

Ngày 23/4, Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, cho biết lực lượng Biên phòng đã phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Nam Giang phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển chất lỏng nghi là dầu diesel (DO) qua biên giới.

Cụ thể , lúc 12 giờ ngày 22/4 tại barie số 1 khu vực cửa khẩu, lực lượng chức năng đã kiểm tra xe đầu kéo biển kiểm soát 11H-007.98 kéo theo rơmoóc biển kiểm soát 11R-001.36 do ông Lê Ngọc Lâm (sinh năm 1979, trú phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới gầm rơmoóc có một két kim loại hình trụ, đường kính khoảng 0,7m, dài 2,56m được hàn cố định vào khung xe. Bên trong chứa chất lỏng nghi là dầu diesel.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Lâm khai nhận số chất lỏng trên là dầu diesel, khối lượng khoảng 880l, mua tại một cây xăng trên địa bàn xã Đại Lộc, thành phố Đà Nẵng với số tiền hơn 24,5 triệu đồng, mục đích vận chuyển qua Lào bán lại để kiếm lời.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Đại tá Trần Tiến Hiền, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng Biên phòng thành phố đã tăng cường tuần tra, kiểm soát phòng, chống gian lận thương mại qua biên giới; đặc biệt, công tác kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt vấn đề vận chuyển xăng dầu qua biên giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội-Chi nhánh số 3 hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi

Cải cách thể chế phải là một quá trình đồng bộ để thể chế hóa kịp thời các nghị quyết của Đảng; đồng thời nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, nhất là đổi mới tư duy làm luật và kỷ luật thực thi.