Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa liên tiếp phát hiện và thu giữ số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.
Đây là kết quả từ việc tăng cường tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại trên địa bàn, trong bối cảnh các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để vận chuyển hàng lậu.
Ngày 22/4, tại Km 77+300 Quốc lộ 18 thuộc địa phận phường Yên Tử, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát hiện xe ôtô khách biển kiểm soát 14H-063.34 lưu thông hướng Móng Cái-Hà Nội có biểu hiện nghi vấn.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 2 thùng xốp bên ngoài có nhãn mác chữ nước ngoài, bên trong chứa các túi nylon đựng trứng gà non với tổng trọng lượng khoảng 150kg.
Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng hóa trên và khai nhận được thuê chở từ phường Hải Yên về Hà Nội.
Trước đó, vào khoảng 23 giờ 30 ngày 7/4, tại khu vực đường mòn gần biên giới thuộc địa phận phường Ninh Dương, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan số 1 đã phát hiện, bắt giữ xe tải vận chuyển hơn 12,2 tấn chân lợn đông lạnh. Toàn bộ số hàng này đều trong tình trạng rã đông, biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối và không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.
Đến ngày 20/4, tại bãi rác phường Hà Khánh, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh cũng đã phối hợp tiêu hủy gần 3 tấn lòng lợn sấy khô bốc mùi và hơn 13.500 con gia cầm giống không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch y tế.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, chỉ riêng trong tháng 3/2026, các đơn vị liên ngành đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với 112 tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm với tổng số tiền xử phạt lên tới gần 1,6 tỷ đồng.
Các mặt hàng thực phẩm vi phạm thường được các đối tượng trà trộn, ngụy trang sâu trong các khoang chở hàng của xe khách hoặc xe tải đường dài nhằm trốn tránh sự kiểm soát.
Để đối phó với công tác tuần tra, các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian vận chuyển, chủ yếu vào đêm tối hoặc rạng sáng tại các khu vực giáp ranh.
Hiện toàn bộ số tang vật từ các vụ việc nêu trên đã được bàn giao cho cơ quan quản lý thị trường tỉnh để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Thời gian tới, lực lượng chức năng tỉnh tiếp tục triển khai các phương án siết chặt quản lý tại các khu vực biên giới và các tuyến quốc lộ huyết mạch.
Đồng thời, công tác phối hợp giữa các lực lượng chuyên trách và chính quyền các phường, xã được đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nguồn thực phẩm bẩn thẩm lậu vào thị trường, bảo vệ quyền lợi và an toàn cho người tiêu dùng./.
Thanh Hóa: Phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc
Kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh của hộ bà Nguyễn Thị Nga, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ gần 1 tấn nguyên liệu, phụ gia thực phẩm và sản phẩm thành phẩm không có tem nhãn...