Khởi tố kẻ giết người trong phòng trọ ở Cầu Giấy

Chiều 17/8, Công an quận Cầu Giấy khởi tố vụ án cướp của, giết người tại phòng trọ tầng 3, số nhà 11 ngách 20, ngõ 260 đường Cầu Giấy.
Chiều 17/8, Công an quận Cầu Giấy khởi tố vụ án cướp của, giết người xảy ra tại phòng trọ tầng 3, số nhà 11 ngách 20, ngõ 260 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Công an cũng chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp để truy tố, tạm giam Trần Thế Long về hành vi giết người, cướp tài sản.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/8, khi quần chúng nhân dân phát hiện thi thể anh Đỗ Văn Tân (29 tuổi, quê Phú Thọ), tại phòng trọ trên. Qua khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân bị đâm một nhát vào ngực trái thủng tim, một nhát vào ngực phải thấu phổi, dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhận định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu trong giai đoạn hiện nay, Công an quận Cầu Giấy đã nhanh chóng chỉ đạo các lực lượng, thành lập nhiều tổ công tác, tập trung rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, khoanh vùng hiện trường và đối tượng liên quan.

Từ các kết quả rà soát, xác minh về các mối quan hệ với nạn nhân, đến ngày 13/8, Công an quận Cầu Giấy, Phòng PC45 đã phối hợp với Công an tỉnh Nam Định bắt giữ đối tượng gây án là Trần Thế Long (22 tuổi, ở tại đường Trần Thái Tông, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) khi Long đang lẩn trốn tại đây.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận vào khoảng tháng 3/2010 có quen với anh Tân trên mạng Internet. Sau đó, hai người thường xuyên chat và liên lạc bằng điện thoại di động với nhau vào buổi tối.

Đầu tháng 7, Long lên Hà Nội và được anh Tân đưa về căn phòng trọ của mình chơi đến chiều cùng ngày. Ngày 8/8, Long một lần nữa từ Nam Định lên chơi và ngủ lại qua đêm cùng anh Tân. Liên tiếp hai ngày hôm sau, anh Tân xin phép công ty nghỉ làm việc buổi sáng để ở nhà tiếp khách, buổi chiều đi làm bình thường và tối lại ngủ cùng nhau.

Vào 6 giờ ngày 11/8, Long ngủ dậy và nảy sinh ý định giết anh Tân để cướp tài sản. Khoảng 7 giờ 45, lợi dụng lúc anh Tân đang còn ngủ, Long lấy con dao nhọn, loại dao gọt hoa quả, chuôi gỗ, dài khoảng 25cm, đâm một nhát vào ngực trái nạn nhân.

Khi anh Tân lảo đảo đứng dậy, Long đâm tiếp nhát thứ hai vào ngực bên phải khiến anh Tân gục ngã trên nền nhà. Long dùng gối bịt mặt Tân cho đến khi tắt thở hẳn. Sau đó, Long lục soát, lấy hai điện thoại di động, một máy tính xách tay, một ví da của anh Tân, rồi y lấy xe Honda Lead, biển số 30X8-0675 tẩu thoát.

Khi đi qua trường mầm non trong ngõ 260, đường Cầu Giấy, Long vứt con dao dùng để đâm anh Tân vào xe chở rác ven đường, sau đó đi về nhà riêng ở thành phố Nam Định để lẩn trốn.

Cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án với tổng giá trị tài sản khoảng 45 triệu đồng. Hiện đối tượng cùng tang vật và toàn bộ hồ sơ ban đầu đã được bàn giao cho Công an thành phố để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền./.

P.Anh (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục